Reuters đưa tin, Chính phủ Nhật Bản sẽ phân bổ 1,99 nghìn tỉ yên (13 tỉ USD) để hỗ trợ các nỗ lực thúc đẩy ngành bán dẫn. Khoản tiền này nằm trong ngân sách bổ sung cho năm tài khóa hiện tại.
Truyền thông Nhật Bản cho hay, một phần của ngân sách này dự kiến được sử dụng để hỗ trợ nhà sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) TSMC xây nhà máy tại Nhật Bản và hỗ trợ liên doanh sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản.
Cụ thể, trong khoản ngân sách bổ sung trên, một phần ngân sách sẽ được dùng để hỗ trợ phát triển dây chuyền sản xuất nguyên mẫu của nhà sản xuất chip Nhật Bản Rapidus.
Một khoản tiền lớn khác sẽ dành cho nhà máy chip TSMC thứ 2 ở tỉnh Kumamoto trên đảo chính cực nam Kyushu. Trước đó, TSMC đã được trợ cấp 50% kinh phí xây dựng nhà máy đầu tiên ở tỉnh này.
Nhật Bản là nhà cung cấp hàng đầu vật liệu và công cụ sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn.
Tuy nhiên, quốc gia châu Á này đã mất đi lợi thế sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn những thập kỷ gần đây. Do đó, Nhật Bản đang trợ cấp cho các nhà sản xuất bán dẫn để củng cố năng lực.
Các quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Chuỗi cung ứng này vốn rất quan trọng cho ngành công nghiệp điện tử, ô tô và quốc phòng.