PSG cần thay đổi: Đã đến lúc Messi, Ramos, Neymar và Galtier nên ra đi

Văn An |

Thất bại cùng một kịch bản, cùng với sự hối tiếc và thất vọng trong suốt nhiều năm, có lẽ PSG nên cải tổ toàn diện.

Thêm một mùa giải, Paris St Germain lỡ hẹn với danh hiệu Champions League.

Huấn luyện viên Christophe Galtier có thể đổ lỗi cho những chấn thương khiến Neymar hay Presnel Kimpembe phải vắng mặt. Ông cũng có thể chỉ ra chất lượng nhân sự của PSG tệ đến mức họ phải sử dụng Warren Zaire-Emery và El Chadaille Bitshiabu - những cầu thủ mới chỉ 17 tuổi.

Nhưng, Galtier không thể gạt bỏ phần trách nhiệm lớn nhất thuộc về bản thân.

PSG cần thay đổi

"Bayern có một đội bóng tuyệt vời, sở hữu đội hình quá hay. Họ có một đội hình được xây dựng để giành chức vô địch Champions League.

Với PSG, tôi đã nói hồi đầu mùa giải trong cuộc họp báo đầu tiên rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Và điều tối đa của chúng tôi là thế này. Đó là sự thật", Mbappe thừa nhận.

Mbappe nói đúng. PSG đang không có đội hình chất lượng như Manchester City hay Bayern Munich. Nhà vô địch Ligue 1 không có bất kỳ sự bổ sung đáng kể nào trong tháng Giêng. Trước đó, những tân binh mùa hè như Carlos Soler hay Hugo Ekitike đều gây thất vọng.

Vấn đề không nằm ở việc PSG sẽ chi bao nhiêu tiền trong mùa hè tới mà là cách họ sử dụng. "Gã nhà giàu" nước Pháp đang có xu hướng chuyển dịch mục tiêu chuyển nhượng.

Milan Skriniar sẽ đến với tư cách cầu thủ tự do, trong khi những mục tiêu đồn đoán như Randal Kolo Muani, Manu Kone và Kephren Thuram là các tài năng trẻ.

Với những cầu thủ này, PSG cần đại tu một cách toàn diện. Mbappe vẫn là trung tâm và PSG sẽ tìm mọi cách để trói chân. Ngược lại, họ muốn bán Neymar nhưng không nhận được yêu cầu phù hợp.

Trong khi đó, Lionel Messi và Sergio Ramos, những cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nên ra đi. Dù phũ phàng, nhưng đó là thực tế, PSG cần một làn sóng trẻ.

Sự thất vọng của Messi sau trận thua Bayern.  Ảnh: AFP
Sự thất vọng của Messi sau trận thua Bayern. Ảnh: AFP

Không chỉ về mặt chiến thuật, từng cá nhân của PSG cũng thi đấu thất vọng trước Bayern.

Mbappe gần như "mất hình" suốt 90 phút bởi Dayot Upamecano.  Messi thi đấu kém hiệu quả, trong khi Marco Verratti ở tuổi 30 không còn giữ được phong độ.

Ramos, 36 tuổi, vẫn chơi ổn định nhưng nền tảng thể lực đi xuống. Sau đó là Neymar với chấn thương và hàng loạt rắc rối bên ngoài sân cỏ. Từng ấy lý do là đủ để PSG không có mùa giải Champions League thành công.

PSG phụ thuộc quá nhiều vào Mbappe và không phải lúc nào ngôi sao người Pháp cũng tỏa sáng. PSG cần một tập thể với sự đồng đều, lối chơi tập thể và định hình được phong cách.

Galtier không đủ giỏi để dẫn dắt PSG

Và trên hết, PSG cần huấn luyện viên phù hợp. Khẳng định ngay, Galtier chưa đủ giỏi để dẫn dắt nhà vô địch Ligue 1. Chính chiến lược gia người Pháp thừa nhận đã thua Julian Nagelsmann về mặt chiến thuật.

Nhiều khả năng, Galtier sẽ kết thúc mùa giải với chức vô địch Ligue 1 và còn 1 năm trong hợp đồng. Thế nhưng, không gì đảm bảo ông sẽ tại vị cho đến mùa giải mới.

PSG muốn thay đổi và không lý do gì để giữ lại một huấn luyện viên bị nghi ngờ về khả năng.

PSG cần "bộ não" có thể xây dựng tập thể cạnh tranh với phong cách và triết lý rõ ràng, giống như Erik ten Hag và Mikel Arteta đang làm ở Manchester United và Arsenal. Hay như cách Jurgen Klopp thành công ở Liverpool trong suốt gần 8 năm. Và tất nhiên, Zinedine Zidane vẫn là niềm mơ ước của giới chủ người Qatar.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thất vọng với kết quả ở Champions League nhưng vẫn chưa quyết định về tương lai của Galtier. Nhưng chắc chắn, mùa hè tới sẽ chứng kiến sự thay đổi của PSG để những thất bại như ở Munich không còn lặp lại.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

PSG dừng chân ở vòng 16 đội Champions League

Văn An |

PSG nói lời chia tay với Champions League năm nay sau thất bại 0-2 trước Bayern Munich ở trận lượt về vòng 16 đội.

Thành bại của PSG trước Bayern phụ thuộc vào Mbappe

Văn An |

Mbappe là niềm hy vọng số 1 của PSG trong trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League với Bayern Munich.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Liverpool thua đội cuối bảng Bournemouth

Văn An |

Liverpool bất ngờ để thua Bournemouth tại vòng 26 Premier League với tỉ số tối thiểu.

U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại U20 Châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Với trận hoà 1-1 trước U20 nữ Ấn Độ ở trận đấu cuối cùng vòng loại 1, U20 nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng loại thứ 2 giải U20 nữ Châu Á 2024.

Gầm tuyến Nhổn – ga Hà Nội thành nơi thả gà, trồng rau, tập kết rác

Kim Sơn |

Dù chưa đưa vào vận hành chính thức nhưng gầm tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đã bị biến thành nơi tập kết rác thải; nhiều hộ dân tận dụng để… trồng rau.

Nhiều trường hợp xin không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản biên chế

VƯƠNG TRẦN |

Bộ Nội vụ cho hay, có nhiều trường hợp  xin “được” không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, vừa gây ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hoạt động công vụ, vừa gây lãng phí ngân sách nhà nước.

TPHCM: Quỹ Tấm lòng Vàng tri ân gia đình liệt sĩ Gạc Ma

Nhóm PV |

Kỷ niệm 35 năm trận chiến Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2023), tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, ngày 11.3, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng đã đến thắp hương kính viếng anh linh liệt sĩ Nguyễn Văn Thành và thăm hỏi, trao tặng quà đến thân nhân liệt sĩ tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

PSG dừng chân ở vòng 16 đội Champions League

Văn An |

PSG nói lời chia tay với Champions League năm nay sau thất bại 0-2 trước Bayern Munich ở trận lượt về vòng 16 đội.

Thành bại của PSG trước Bayern phụ thuộc vào Mbappe

Văn An |

Mbappe là niềm hy vọng số 1 của PSG trong trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League với Bayern Munich.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.