Giải pháp hạt nhân Iran - Triều Tiên: Đã khó càng thêm rối

VÂN ANH |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang tham gia đầy đủ vào hai cuộc đối đầu hạt nhân, một là với Iran về thoả thuận hạt nhân mà ông gọi là “nỗi hổ thẹn”, hai là với Triều Tiên mà lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ Lầu Năm Góc phải tính đến phương án quân sự.

Mâu thuẫn

Mặc dù hai cuộc đối đầu này hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng lại phụ thuộc lẫn nhau một cách kỳ lạ. Nếu ông Donald Trump thực hiện lời đe doạ rút khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran ký với nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức), thì làm cách nào có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng Mỹ sẽ tôn trọng cam kết hội nhập Triều Tiên vào cộng đồng thế giới, nếu nước này chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân?

“Nếu Tổng thống Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mặc dù Iran tuân thủ các điều khoản, thì điều đó sẽ làm cho giải pháp ngoại giao về Triều Tiên gần như không thể thực hiện được vì uy tín của Mỹ đâu còn nữa” - tờ New York Times dẫn lời bà Wendy R.Sherman - Trưởng đoàn đàm phán thoả thuận hạt nhân Iran - 
nhận định.

Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng thoả thuận này không phải là một giải pháp lâu dài cho vấn đề hạt nhân của Iran, mà chỉ là tạm thời. “Nếu chúng ta tuân thủ thoả thuận Iran thì phải có sự thay đổi” - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trên Fox News hôm 19.9. Một ngày sau đó, trong cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Tillerson nói rằng, các điều khoản hết hiệu lực trong thoả thuận, mà theo đó những giới hạn trong chương trình làm giàu hạt nhân của Iran sẽ được dỡ bỏ sau năm 2025, là không chấp nhận được.

Lập luận của ông Donald Trump còn đi xa hơn. Trong các cuộc phỏng vấn với tờ New York Times vào năm ngoái, ông Donald Trump chỉ trích thoả thuận này không giải quyết được vấn đề khả năng tên lửa của Iran, việc giam giữ công dân Mỹ và sự hỗ trợ của Iran với các nhóm khủng bố ở Trung Đông. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 19.9, Tổng thống Mỹ gọi thỏa thuận quốc tế năm 2015 này là “nỗi hổ thẹn”. Đáp trả ngay tại diễn đàn, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, Iran sẽ không phải là nước đầu tiên vi phạm thỏa thuận, khẳng định rằng Iran sẽ không dễ bị bắt nạt bởi một người “bất hảo” mới bước vào chính trường thế giới - nhắc lại cụm từ “nhà nước bất hảo” mà ông Donald Trump đã gán cho Iran.

Khép chặt cánh cửa hẹp

Về phần Triều Tiên, hôm 19.9, cả thế giới sững sờ khi lần đầu tiên trong lịch sử một vị Tổng thống Mỹ đưa ra lời đe doạ “huỷ diệt hoàn toàn” Triều Tiên, một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi một giải pháp chính trị để tránh một cuộc chiến tranh với Triều Tiên, thì Tổng thống Donald Trump dường như đã khép chặt hơn nữa cánh cửa đối thoại với Triều Tiên bằng lời đe doạ nói trên. Khi phát biểu như vậy, ông Donald Trump dường như muốn thể hiện quyết tâm ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bằng mọi giá, dù chính quyền Mỹ biết rằng hiện nay họ không thể chọn ngay giải pháp quân sự, vì còn liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có sự an nguy của đồng minh Mỹ trong khu vực.

Tệ hơn, việc ông Donald Trump so sánh Triều Tiên với Iran, cùng gán cho Triều Tiên và Iran là “nhà nước bất hảo”, có thể khiến cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un càng thấy cần phải trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo để đối đầu với Mỹ - chuyên gia Mark Fitzpatrick, thuộc Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược (IISS) - nhận định. “Triều Tiên không thể nào thương lượng một thoả thuận tương tự với Mỹ để rồi cũng sẽ có chung số phận với Iran” - ông Fitzpatrick nói, và bổ sung rằng, Tổng thống Donald Trump đã gây thêm khó khăn cho chiến lược về Triều Tiên của Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra phản ứng đầu tiên của nước này đối với lời đe dọa “huỷ diệt hoàn toàn” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Nếu ông ấy nghĩ rằng có thể khiến chúng tôi sợ hãi với những lời đe dọa như vậy thì đó thực sự là một giấc mơ viển vông” - Yonhap dẫn lời ông Ri Yong-ho nói tại New York. Trong lời đáp trả, ông Ri Yong-ho đã sử dụng một câu tục ngữ của Triều Tiên có nội dung ám chỉ việc sẽ tiếp tục đi con đường của mình bất chấp mọi trở ngại.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.