Exxon Mobil thông báo hoàn tất thương vụ mua Pioneer Natural Resources trị giá 60 tỉ USD ngày 3.5, một ngày sau khi nhận được quyết định đồng ý từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho thỏa thuận này.
Theo Reuters, Exxon Mobil sẽ mất từ 18 đến 24 tháng để đạt được sự phối hợp sản xuất đầy đủ từ việc mua lại nhà sản xuất dầu đá phiến Pioneer Natural Resources.
Bart Cahir - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách dầu đá phiến của Exxon - cho biết: “Sản lượng dầu sẽ tăng trưởng khá nhanh qua từng năm”.
Việc mua lại Pioneer Natural Resources đã tăng hơn gấp đôi sản lượng của Exxon tại Permian - mỏ đá phiến hàng đầu của Mỹ - lên khoảng 1,3 triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày.
Dự đoán sẽ có thêm 700.000 thùng dầu và khí đốt mỗi ngày vào năm 2027 khi Exxon kết hợp các công nghệ độc quyền của hãng với năng lực của Pioneer. Giám đốc điều hành Exxon Darren Woods từng nói rằng, sự kết hợp này sẽ "tạo ra phép màu".
Ông Bart Cahir cho biết, các giếng mới sẽ đi vào hoạt động trong vòng 12-18 tháng, với thông thường là thêm 6 tháng nữa để phát triển sản xuất. "Chúng tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận tốt nhất của cả hai để gắn kết tổ chức lại với nhau" - ông nhấn mạnh.
Sau sáp nhập, Exxon sẽ kiểm soát 566.560 ha khu vực đắc địa, cho phép công ty khoan các giếng sâu hơn.
Exxon cũng dự kiến cung cấp các vị trí việc làm cho “đại đa số” nhân viên của Pioneer trong 2 tháng tới.
Ông Bart Cahir từ chối nêu cụ thể về khả năng cắt giảm với khoảng 2.200 nhân sự của Pioneer.
Các nhóm tích hợp của Exxon và Pioneer đã làm việc trong 6 tháng qua để giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.
Theo ông Cahir, nhóm kinh doanh dầu thô của Pioneer rất phù hợp với tổ chức thương mại toàn cầu của Exxon vốn được thành lập hơn một năm trước.
Ông tiết lộ, Exxon cũng sẽ chuyển dầu của Pioneer vào đường ống và dịch vụ logistics của Exxon, kết nối với các nhà máy sản xuất nhiên liệu và nhựa ở duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ.