EU chốt hạ vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Ủy ban châu Âu từ chối mở đàm phán chính thức với Ukraina sau khi Hungary và Slovakia tố nước này vi phạm thỏa thuận thương mại năm 2014.

Tháng 6, Ukraina áp đặt lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn công ty dầu tư nhân lớn nhất Nga Lukoil bán dầu của Nga sang Trung Âu bằng đường ống dẫn dầu nước này.

Hungary và Slovakia gửi thư cho cơ quan điều hành EU, kêu gọi EU mở các cuộc tham vấn khẩn cấp với Ukraina về động thái chặn dòng dầu Nga, biện pháp cần thiết trước khi có hành động pháp lý. Hai quốc gia Trung Âu cáo buộc Ukraina vi phạm thỏa thuận thương mại năm 2014 với EU khi chặn dòng dầu Nga vào 2 nước này.

Ngày 1.8, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ yêu cầu này. Ủy ban thông báo không có kế hoạch bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với Ukraina sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm với dầu của Nga sang Hungary và Slovakia.

Theo Politico, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết, các cuộc tham vấn khẩn cấp "dường như không được đảm bảo".

Ông cho biết, trong đánh giá sơ bộ của Ủy ban, các lệnh trừng phạt của Ukraina với dòng dầu từ Lukoil không tạo ra "rủi ro tức thời với an ninh nguồn cung" của cả Hungary và Slovakia.

Người phát ngôn tiết lộ, Ủy ban vẫn đang "xác minh các thông tin" và đã phản hồi thư của Slovakia, Hungary để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal ngày 1.8, Ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis cũng thông tin, hoạt động xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia không bị ảnh hưởng với dòng dầu không phải của Lukoil.

Theo Financial Times, Brussels yêu cầu Budapest và Bratislava tìm các nguồn cung thay thế dầu của Nga. Ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis cho biết, Hungary và Slovakia "nên tích cực theo đuổi việc đa dạng hóa nguồn cung khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga".

Hungary và Slovakia phụ thuộc vào dầu thô của Nga, trong đó có dầu của Lukoil, chảy qua Ukraina thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba.

Kho chứa nhiên liệu của công ty dầu khí Nga Lukoil tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Kho chứa nhiên liệu của công ty dầu khí Nga Lukoil tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Một phát ngôn viên của Ủy ban tiết lộ với Financial Times, Hungary và Slovakia có đủ nguồn cung vì tổng lượng dầu đi vào không giảm. "Các cuộc tham vấn khẩn cấp" mà 2 nước yêu cầu, theo thỏa thuận thương mại của EU với Ukraina, là không cần thiết.

Ủy viên thương mại Dombrovskis lưu ý, Hungary và Slovakia có thể sử dụng đường ống dẫn dầu hiện có để vận chuyển dầu thô từ Croatia.

"Phân tích hiện tại của Ủy ban chỉ ra rằng, Hungary và Slovakia có đủ năng lực thông qua các đường ống thay thế như đường ống Janaf Adriatic" - ông nói.

Ông nói thêm, trong cuộc họp tuần trước để thảo luận việc Ukraina chặn dòng dầu của Nga có sự tham gia của đại diện tất cả các quốc gia thành viên EU, "một số lượng lớn" đại biểu "đã đặt câu hỏi tại sao cho đến nay, Hungary và Slovakia vẫn chưa khám phá các phương án thay thế".

Ông chỉ ra, công ty năng lượng Hungary MOL "trình bày trong các lá thư chính thức rằng, Lukoil thực sự không phải là chủ sở hữu của dầu được vận chuyển qua Ukraina cho tập đoàn MOL", nghĩa là nguồn cung qua đường ống dẫn dầu Druzhba không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Kiev.

MOL có hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp của Nga. Dầu thô từ Nga chỉ chiếm 3% nhu cầu trong khối, Ủy ban châu Âu cho biết.

Slovakia xác nhận sẽ cung cấp thêm thông tin cho Ủy ban châu Âu. "Chừng nào việc gỡ bỏ lệnh chặn nguồn cung dầu không được giải quyết, chúng tôi coi tình hình là nghiêm trọng và đe dọa đến an ninh năng lượng của Slovakia", Slovakia nhấn mạnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga sang 2 nước EU

Thanh Hà |

Hungary và Slovakia đang tận dụng các quy tắc của EU để tiếp cận một mặt hàng mà các nước thành viên khác đang phải tránh: Dầu của Nga.

Hungary đặt nghi vấn vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Hungary nghi có dàn dựng trong vụ Ukraina ngăn chặn dòng dầu của Nga vận chuyển qua đường ống dẫn dầu sang nước này và Slovakia.

Ukraina phản hồi tối hậu thư của Slovakia vụ chặn dầu Nga

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng giải quyết vấn đề trung chuyển dầu của Nga với Slovakia.

Phát hiện nguồn nước thải đen ngòm, lộ thiên ở KCN lớn nhất Phú Thọ

Bài và ảnh: Tô Công |

Phú Thọ - Xuất hiện dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối, lộ thiên cạnh một nhà máy sản xuất gỗ trong khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê.

Bộ Công an thông tin vụ bắt Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - có dấu hiệu thông đồng, để thâu tóm 100% vốn góp, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

UBKT Đồng Nai đề nghị kỷ luật Bí thư huyện Vĩnh Cửu

MINH CHÂU |

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư huyện Vĩnh Cửu, ông Huỳnh Thành Vinh - Nguyên Giám đốc Sở NNPTNT.

Xuất hiện văn bản giả mạo Bộ GDĐT tổ chức thi Olympic Toán

VÂN TRANG |

Ngày 5.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin cảnh báo việc xuất hiện văn bản của Bộ thông báo tổ chức tham gia Cuộc thi Olympic Toán học 2024.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC - bị cáo buộc có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 25.000 nhà đầu tư và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Nghịch lý vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga sang 2 nước EU

Thanh Hà |

Hungary và Slovakia đang tận dụng các quy tắc của EU để tiếp cận một mặt hàng mà các nước thành viên khác đang phải tránh: Dầu của Nga.

Hungary đặt nghi vấn vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Hungary nghi có dàn dựng trong vụ Ukraina ngăn chặn dòng dầu của Nga vận chuyển qua đường ống dẫn dầu sang nước này và Slovakia.

Ukraina phản hồi tối hậu thư của Slovakia vụ chặn dầu Nga

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng giải quyết vấn đề trung chuyển dầu của Nga với Slovakia.