Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù

Việt Dũng |

Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC - bị cáo buộc có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 25.000 nhà đầu tư và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Sau hai tuần xét xử nghị án, chiều 5.8, Tòa án nhân dân (TAND) Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC - mức án 21 năm tù tổng hợp hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán".

Tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt Trịnh Thị Minh Huế - em gái bị cáo Quyết, kế toán Tập đoàn FLC - 14 năm tù hai tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Bị cáo Trịnh Văn Đại - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết) mức án tổng cộng 11 năm tù; Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC mức án 8 năm 6 tháng; Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, 8 năm tù cùng hai tội danh trên.

Ở tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) 6 năm 6 tháng;

Lê Hải Trà - cựu Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 5 năm tù; Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 5 năm 6 tháng tù;

Lê Thị Tuyết Hằng - Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 30 tháng tù treo.

41 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 15 tháng treo đến 7 năm 6 tháng tù các tội theo truy tố.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Quyết là người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện một chuỗi hành vi nâng khống vốn và thao túng thị trường chứng khoán. Các bị cáo Huế, Nga, Dung là người giúp sức tích cực.

Hành vi của các bị cáo Quyết, Huế, Nga, Dung... là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự về quản lý chứng khoán của Nhà nước, giảm lòng tin của nhà đầu tư.

Song tuyên mức án trên, tòa cho rằng, ông Quyết, ông Trà... có nhiều thành tích trong công việc, gia đình có công với cách mạng, tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Mặt khác, trong vụ án, có nhiều bị cáo là anh em, họ hàng, vợ chồng, bố con, có bị cáo đang bị bệnh ung thư... nên tòa xem xét khi giải quyết vụ án.

Theo HĐXX, quá trình điều tra, xét xử tại tòa có đủ cơ sở xác định ông Quyết chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng;

Đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 25.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng là người quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bị can Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Cùng với việc tuyên án 50 bị cáo, tòa sơ thẩm cho hay, ông Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế phải bồi thường thiệt hại cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tổng cộng hơn 1.700 tỉ đồng.

Tòa cũng buộc các bị cáo Quyết phải truy nộp khoản tiền hưởng lợi hơn 600 tỉ đồng từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Gia đình bị cáo đồng ý dùng các tài sản kê biên để thi hành án và được HĐXX ghi nhận.

Đối với những bị hại còn lại, hiện chưa xác định được nên họ có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình trong vụ án dân sự khác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thỉnh cầu của các cựu sếp chứng khoán ở vụ cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Các ông Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ... trình bày những thỉnh cầu, xin giảm án trước khi HĐXX nghỉ nghị án vụ cựu Chủ tịch FLC.

Tranh luận về hơn 30.000 bị hại vụ cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Viện KSND trong phần đối đáp xác định lại số bị hại từ hơn 30.000 xuống còn 25.000 người, còn luật sư của cựu Chủ tịch FLC cho hay, chỉ có 133 "bị hại".

Cựu Chủ tịch FLC nói vụ án là bài học lớn, ám ảnh suốt đời

Việt Dũng |

Trưa 29.7, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán... nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án.

2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm bị đề nghị 20-25 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.8, phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Thanh Hóa tuyển hàng nghìn giáo viên trước năm học mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thực trạng thiếu giáo viên ở Thanh Hóa đã "giảm nóng” so với năm 2023, bởi địa phương này đã và đang tuyển thêm hàng nghìn giáo viên mới.

Côn Đảo vào top 9 hòn đảo hoang sơ cho kỳ nghỉ riêng tư

Chí Long |

Côn Đảo xếp thứ 2 trong top 9 hòn đảo hoang sơ được tạp chí Anh Time Out giới thiệu là điểm đến tuyệt vời để tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư.

Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận - làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Bánh Trung thu bán sớm, có nơi thu về 4-5 triệu đồng/ngày

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Tại các tuyến đường ở TPHCM, nhiều kiốt bán bánh Trung thu được dựng lên, có nơi bán được 4-5 triệu đồng/ngày.

Thỉnh cầu của các cựu sếp chứng khoán ở vụ cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Các ông Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ... trình bày những thỉnh cầu, xin giảm án trước khi HĐXX nghỉ nghị án vụ cựu Chủ tịch FLC.

Tranh luận về hơn 30.000 bị hại vụ cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Viện KSND trong phần đối đáp xác định lại số bị hại từ hơn 30.000 xuống còn 25.000 người, còn luật sư của cựu Chủ tịch FLC cho hay, chỉ có 133 "bị hại".

Cựu Chủ tịch FLC nói vụ án là bài học lớn, ám ảnh suốt đời

Việt Dũng |

Trưa 29.7, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán... nói lời sau cùng trước khi tòa nghỉ nghị án.