EU cảnh báo về cuộc khủng hoảng di cư mới

Thanh Hà |

Liên minh châu Âu (EU) muốn hợp tác với Ai Cập để ngăn chặn làn sóng di cư của người tị nạn trong bối cảnh xung đột leo thang ở Gaza, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel cho biết.

Ông Charles Michel cảnh báo, cuộc xung đột bạo lực giữa lực lượng Hamas và Israel gây nguy hiểm nghiêm trọng cho EU vì có thể dẫn tới làn sóng tị nạn mới.

Ông Michel chỉ ra, Ai Cập - quốc gia có chung đường biên giới với Gaza - đã phải đối phó với “hàng triệu người tị nạn” - cho thấy “tình hình có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng với nước này và có thể gây ra hậu quả trực tiếp cho chúng tôi ở châu Âu".

Theo quan chức EU, khối cần phải hợp tác với Ai Cập để thiết lập mối quan hệ đối tác rộng rãi trong vấn đề di cư nhằm tạo điều kiện tiếp cận tới Gaza.

Ông đồng thời lưu ý, Cairo đã ra tín hiệu không muốn mở cửa biên giới với vùng đất của người Palestine và khu vực biên giới ở đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thường xuyên.

“Ai Cập cũng coi đây là mối đe dọa với việc duy trì khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước” - Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel lưu ý. Giải pháp hai nhà nước đề cập đến việc cùng tồn tại Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel.

Nỗi lo về làn sóng tị nạn mới từ Trung Đông sang EU bùng lên khi nhóm vũ trang Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7.10. Xung đột nổ ra khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Trong bối cảnh xung đột, Israel tuyên bố "bao vây hoàn toàn" Gaza, cắt đứt khả năng tiếp cận thực phẩm, nước và điện. Trong khi đó, Ai Cập vẫn đang đóng cửa cửa khẩu Rafah - hành lang đất liền duy nhất của nước này với Gaza.

Đầu tuần này, tờ Times of Israel đưa tin, Ai Cập đang chuẩn bị cho làn sóng người tị nạn ồ ạt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự trữ khí đốt của EU đang ở mức cao chưa từng thấy

Thanh Hà |

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU gần như đã dự trữ ở mức cao kỷ lục, khoảng 98% trong bối cảnh mùa sưởi ấm đang tới.

Nước thành viên EU muốn mở rộng kinh doanh tại Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước thành viên EU này muốn hợp tác nhiều hơn với Nga về thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Nhập khẩu khí đốt Nga của quốc gia EU đạt mức trước trừng phạt

Khánh Minh |

Quốc gia EU Hy Lạp tăng cường nhập khẩu khí đốt Nga trong 9 tháng đầu năm.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án luật bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việt Dũng |

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động.

Bạn có nhớ loạt chi tiết này tại đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

NHÓM PV |

Cuối tháng 7 vừa qua, fan Việt có cơ hội thưởng thức 2 đêm diễn bùng nổ của 4 cô gái Blackpink. Đây là sự kiện quy mô quốc tế, mang nhiều ý nghĩa với khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Lao Động về nhà ở xã hội Sao Hồng

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sao Hồng yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.

Dự trữ khí đốt của EU đang ở mức cao chưa từng thấy

Thanh Hà |

Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU gần như đã dự trữ ở mức cao kỷ lục, khoảng 98% trong bối cảnh mùa sưởi ấm đang tới.

Nước thành viên EU muốn mở rộng kinh doanh tại Nga

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước thành viên EU này muốn hợp tác nhiều hơn với Nga về thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Nhập khẩu khí đốt Nga của quốc gia EU đạt mức trước trừng phạt

Khánh Minh |

Quốc gia EU Hy Lạp tăng cường nhập khẩu khí đốt Nga trong 9 tháng đầu năm.