Tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam

Tuấn Anh |

Chiều 30.11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Chỉ đạo và chủ trì diễn đàn có ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN.

Tham gia Diễn đàn số 9 có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; lãnh đạo, các chuyên gia Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đoàn công đoàn ngành Công Thương, Giáo dục, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum, Điện Biên…

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn số 9, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam.

Việc quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đối ngoại nhân dân là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bài học kinh nghiệm quan trọng hàng đầu, đúc rút được từ thực tiễn cách mạng nước ta và hoạt động đối ngoại nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Theo ông Trần Thanh Hải, trong tình hình mới, cần tăng cường quan hệ quốc tế để thế giới hiểu đúng, sâu sắc về Công đoàn Việt Nam một tổ chức có bề dày lịch sử gần 100 năm, tạo lập bản sắc văn hóa Công đoàn Việt Nam: “Trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, luôn gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Trên cơ sở này không ngừng mở rộng mặt trận ủng hộ Công đoàn Việt Nam, đồng thời phải có tâm thế tích cực bảo vệ Công đoàn Việt Nam trước mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất, sứ mệnh và bản sắc văn hoá của Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN lưu ý, công tác đối ngoại Công đoàn cần chú trọng mục tiêu giao hoán tri thức về phong trào công nhân và Công đoàn, nhất là các vấn đề mang tính toàn cầu; các kinh nghiệm thực tiễn do cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp quốc tế thực hiện là những tri thức quý, cần được trân trọng, tiếp thu chọn lọc, làm phong phú hơn tư duy về tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững trong quan hệ quốc tế; chủ động kết nối, phát triển quan hệ với các đối tác mới; tích cực chuẩn bị lực lượng để tham gia có trách nhiệm cao hơn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương của Công đoàn khu vực và quốc tế; công tác vận động, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tập trung bổ khuyết cho tổ chức và hoạt động Công đoàn, nhất là tri thức mới về phong trào công nhân, Công đoàn.

Tại Diễn đàn, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập Quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương đã trình bày tham luận “Xây dựng, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - vai trò của tổ chức công đoàn”; LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh có tham luận “Đóng góp của họat động đối ngoại đối với tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Ninh - đề xuất giải pháp phát triển hoạt động đối ngoại công đoàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới”; LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh có tham luận “Tầm quan trọng của đối ngoại công đoàn trong thời kỳ phát triển công tác đối ngoại nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh - giải pháp phát triển bền vững hoạt động đối ngoại công đoàn”; Công đoàn Công Thương Việt Nam có tham luận “Kinh nghiệm đề xuất thành công sáng kiến của Công đoàn Công Thương Việt Nam đối với công đoàn quốc tế”; Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN có tham luận “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”...

Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát

HẠNH AN |

Theo ông Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức 2.854 cuộc kiểm tra, giám sát. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra toàn tỉnh.

Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính công đoàn

Minh Phương |

Tại Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn đủ mạnh nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới...

Thảo luận 5 nhóm vấn đề công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Phương Anh |

Hôm nay (ngày 30.11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cần có chính sách khuyến khích xây dựng thêm nhà trẻ cho con công nhân

Phương Ngân |

TPHCM - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bước vào ngày làm việc thứ 2, nhiều người lao động cũng như cán bộ Công đoàn tại TPHCM đang hướng về Đại hội với những tâm tư, nguyện vọng về một tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Người dân chờ ngày triển khai mở rộng xe đạp công cộng trên toàn TPHCM

Nguyên Chân |

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi hoạt động của mô hình xe đạp công cộng ở các quận, huyện và TP Thủ Đức, điều này đang nhận được sự ủng hộ từ người dân, mong chờ ngày triển khai để việc thuê, trả xe đạp công cộng được thuận tiện hơn.

Đắk Lắk tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát

HẠNH AN |

Theo ông Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức 2.854 cuộc kiểm tra, giám sát. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra toàn tỉnh.

Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính công đoàn

Minh Phương |

Tại Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn đủ mạnh nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới...

Thảo luận 5 nhóm vấn đề công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Phương Anh |

Hôm nay (ngày 30.11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.