Vụ nổ ở đường ống dẫn khí nối các nước vùng Baltic với Ba Lan xảy ra vào khoảng 17h ngày 13.1, giờ địa phương, gần thị trấn Pasvalys, đe dọa làng Valakeliai khiến người dân phải sơ tán tạm thời.
"Theo dữ liệu ban đầu, không có người nào bị thương. Vụ nổ xảy ra cách xa các tòa nhà dân cư" - nhà điều hành đường ống Amber Grid thông tin.
Lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. "Có ngọn lửa cao 50 mét nhưng đang tắt dần" - một lính cứu hỏa nói với AFP.
Địa điểm xảy ra vụ nổ có 2 đường ống song song. Sau vụ nổ, mặc dù nguồn cung cho một đường ống bị gián đoạn nhưng đường ống còn lại vẫn hoạt động bình thường và người tiêu dùng địa phương vẫn được cung cấp khí đốt, thông cáo của nhà điều hành nêu rõ.
Giám đốc điều hành của Amber Grid, ông Nemunas Biknius, cho hay, đã tiến hành điều tra nhưng vụ nổ không được coi là đáng ngờ.
Công ty xác định đường ống bị cháy nổ được sử dụng để cung cấp khí đốt cho miền bắc Lithuania và vận chuyển đến nước láng giềng Latvia.
Nguồn cung khí đốt cho Latvia vẫn không bị ảnh hưởng trong thời điểm hiện tại, Baltic News Service dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Lithuania Raimonds Cudars.
Giám đốc Biknius khẳng định, Amber Grid đã "ngay lập tức bắt đầu điều tra các tình huống xảy ra vụ việc và đang đảm bảo cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng".
"Hiện tại, chúng tôi chưa thấy bất kỳ hành động nguy hiểm nào" liên quan đến vụ nổ, nhưng "cuộc điều tra sẽ xem xét tất cả các tình huống có thể xảy ra", ông nói.
Kể từ tháng 6.2022, Lithuania cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng vào nước láng giềng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina.
Sau khi tách khỏi Liên Xô năm 1990, Lithuania phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga cho đến khi khánh thành trạm khí tự nhiên hóa lỏng tại Klaipeda, trên Biển Baltic.
Trong năm 2022, nước này đã khai trương một đường ống nối 3 quốc gia vùng Baltic với mạng lưới khí đốt Châu Âu thông qua Ba Lan.