Đường ống dẫn dầu dài nhất châu Phi được đưa vào vận hành

Thanh Hà |

Chính quyền quân sự Niger đã khai trương giai đoạn đầu tiên của đường ống dẫn dầu dài 2.000 km vận chuyển dầu thô từ Niger đến nước láng giềng Benin.

Bản tin của AFP cho hay, lễ vận hành được tổ chức ngày 1.11 tại mỏ dầu Agadem, cách thủ đô Niamey, ở vùng sa mạc Diffa hơn 1.700 km.

Việc vận hành đường ống này cho phép Niger lần đầu bán dầu thô trên thị trường quốc tế thông qua cảng Seme của Benin.

Hơn 6 tỉ USD đã được đầu tư vào dự án đường ống dài 2.000 km vận chuyển dầu thô từ Niger đến Benin, bao gồm 4 tỉ USD để phát triển các mỏ dầu và 2,3 tỉ USD để xây dựng đường ống.

Khoản đầu tư trên cho phép nước này tăng sản lượng dầu lên 110.000 thùng/ngày, với mục tiêu chính thức là 200.000 thùng/ngày vào năm 2026.

Dự án đường ống dẫn dầu giữa Niger và Benin ban đầu được dự kiến hoàn thành vào năm 2022, nhưng bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Việc vận hành đường ống diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh châu Âu áp đặt những biện pháp trừng phạt sâu rộng với Niger sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26.7.

Niger - quốc gia không giáp biển ở Tây Phi - là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhận được gần 2 tỉ USD viện trợ phát triển mỗi năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phần Lan cập nhật tình hình điều tra sự cố đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Trung Quốc đang hợp tác trong cuộc điều tra của Phần Lan về vai trò của tàu NewNew Polar Bear trong vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector.

Estonia lên tiếng về vụ hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Ba sự cố dẫn tới đường ống dẫn khí và 2 cáp viễn thông giữa Estonia, Phần Lan và Thụy Điển bị hỏng có liên quan tới nhau, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.

Tìm thấy vật chứng nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Các nhà điều tra Phần Lan tìm thấy vật thể nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để xác định đây là sự cố hay cố tình phá hoại.

Quảng Ninh sẽ đón ít nhất 18 chuyến tàu biển quốc tế cuối năm 2023

Đoàn Hưng |

Từ nay đến cuối năm 2023, dự kiến Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long sẽ đón tiếp ít nhất 18 chuyến tàu quốc tế cập cảng. Sự trở lại của những đoàn khách du lịch tàu biển cao cấp cho thấy những tín hiệu khởi sắc của thị trường khách quốc tế tại Quảng Ninh.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thăng trầm cùng bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nửa thế kỉ lăn lộn với bóng đá cùng muôn vàn những gian truân, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo nên những giá trị cùng bóng đá Việt Nam.

Những hình ảnh buồn bã tại ga Yên Bái sau thời kỳ hoàng kim

Trọng Lộc - Đinh Đại |

Trải qua thời kỳ hoàng kim, ga Yên Bái hiện nay rơi vào cảnh đìu hiu, nhiều toa tàu bị rỉ sét, bỏ không tại đường ray.

Tour đêm mở hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm văn hoá Hà Nội

Ngọc Minh |

Những tour đêm khám phá Hà Nội đang được nhiều địa điểm du lịch triển khai. Dù vậy, còn nhiều gian nan để tour đêm có sức sống bền bỉ hơn, lan toả mạnh mẽ hơn.

Điện Kremlin khẳng định chỉ có một Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Mọi suy đoán về người đóng thế Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nực cười”, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phần Lan cập nhật tình hình điều tra sự cố đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Trung Quốc đang hợp tác trong cuộc điều tra của Phần Lan về vai trò của tàu NewNew Polar Bear trong vụ hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector.

Estonia lên tiếng về vụ hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Ba sự cố dẫn tới đường ống dẫn khí và 2 cáp viễn thông giữa Estonia, Phần Lan và Thụy Điển bị hỏng có liên quan tới nhau, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết.

Tìm thấy vật chứng nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở biển Baltic

Thanh Hà |

Các nhà điều tra Phần Lan tìm thấy vật thể nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để xác định đây là sự cố hay cố tình phá hoại.