Đức tiết lộ tình trạng thiếu thốn trầm trọng trong quân đội

Ngọc Vân |

Quân đội Đức đang trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng, cả về nhân lực và vũ khí.

Đức vẫn đang vật lộn để giải quyết các vấn đề đã gây khó khăn cho quân đội nước này trong nhiều thập kỷ - theo báo cáo thường niên của Ủy viên Quốc hội Đức Eva Hoegl.

RT đưa tin, trong báo cáo trình bày hôm 12.3, bà Hoegl thừa nhận, bất chấp nhiều nỗ lực, tình trạng thiếu nhân sự thực sự ngày càng trầm trọng hơn trong năm qua.

Tháng 5.2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố kế hoạch đại tu quân đội đầy tham vọng nhằm mở rộng đáng kể lực lượng chiến đấu của quốc gia. Chính phủ vào thời điểm đó cho biết, có kế hoạch rót số tiền khổng lồ 100 tỉ euro (107,35 tỉ USD) để thành lập quân đội NATO lớn nhất ở châu Âu. Lúc đó, xung đột Nga - Ukraina mới đang ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, theo báo cáo của bà Hoegl, những nỗ lực đó vẫn chưa có kết quả. Tính đến cuối năm ngoái, quân số của lực lượng vũ trang chỉ dưới 182.000 người, giảm so với con số 183.000 quân nhân vào cuối năm 2022. Báo cáo cũng cho biết, quân đội Đức sẽ không đạt được mục tiêu 203.000 quân của chính phủ vào năm 2031.

Theo bà Hogl, số lượng đơn đăng ký mới gia nhập quân đội thậm chí còn thấp hơn năm trước. “Quân đội đang già đi và thu hẹp lại. Vẫn còn thiếu khoảng 20.000 vị trí trong lực lượng vũ trang” - bà nói.

Vấn đề nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius sẵn sàng xem xét tuyển quân cả những người không phải là công dân Đức.

“Chúng tôi sẽ không phải là lực lượng vũ trang đầu tiên ở châu Âu làm điều này” - ông nói vào tháng 1, đồng thời cho biết thêm rằng, có những người sống ở Đức qua nhiều thế hệ mà không có quốc tịch.

Ảnh: Quân đội Đức
Tính đến cuối năm ngoái, quân số của lực lượng vũ trang chỉ dưới 182.000 người. Ảnh: Quân đội Đức

Báo cáo cho biết, với số lượng giảm sút, quân đội Đức vẫn đang phải vật lộn để cung cấp cho lực lượng của mình những trang thiết bị cần thiết. Quân đội phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, phụ tùng thay thế, xe tăng, tàu và máy bay.

Việc thiếu thiết bị vô tuyến hiện đại cho quân đội đã đạt đến mức gây khó khăn trong liên lạc, bao gồm cả với các đối tác NATO, đồng thời ảnh hưởng đến nhóm chiến đấu đa quốc gia do Đức dẫn đầu đóng quân ở Lithuania.

Bà Hoegl cho biết: “Nguyên vật liệu thiếu thốn từ thiết bị lớn đến phụ tùng thay thế. Tình trạng thiếu hụt trở nên trầm trọng hơn do viện trợ quân sự mà Berlin đã cung cấp cho Kiev”.

Đức nổi lên là nước viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraina trong suốt cuộc xung đột. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, Berlin đã chi khoảng 19 tỉ USD mua vũ khí cho Kiev, làm dấy lên lo ngại trong một số nhà lập pháp Đức.

Vào tháng 11.2023, nghị sĩ Johann Wadephul cảnh báo rằng, một số đơn vị "quan trọng" của quân đội sẽ tồn tại không quá hai ngày trong chiến trận do vũ khí đã bị chuyển hết đến Ukraina”.

Bà Hoegl thừa nhận, quân đội Đức còn quá ít vũ khí và cần cả chặng đường dài để cải thiện.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.

Xương sống của kinh tế Đức trên bờ vực phá sản

Song Minh |

Đức hạn chế nguồn vốn cho các doanh nghiệp đang phải vật lộn với chi phí năng lượng tăng cao, đẩy “xương sống” của nền kinh tế đến bờ vực phá sản.

Đức tính mua vũ khí của Ấn Độ để trang bị cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức được cho là đang xem xét tiếp cận Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraina.

Bản tin công đoàn: Quy định hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiêu chí tìm công việc mới của người lao động; Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai mới chỉ tuyển được trên 50% lao động; Tuổi già cơ cực vì không có lương hưu; Công nhân ở Đồng Tháp chật vật vì bị nợ lương, bảo hiểm; Có được hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động hay không?

Đình chỉ quán cơm gà nổi tiếng ở Nha Trang sau vụ 60 người nghi ngộ độc

Phương Linh |

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) số ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh (số 10, đường Bà Triệu, TP. Nha Trang) là 60 người.

Chuyển nhà trọ - nỗi khổ của công nhân

Phương Hân |

Nhà trọ gắn liền với công nhân suốt quãng thời gian họ phải xa quê đi làm ăn. Phải nhiều lần chuyển nơi trọ; không gian sống chật chội; môi trường ô nhiễm… luôn là sự ám ảnh của nhiều người...

Cầu gần 700 tỉ đồng ở TPHCM xây 7 năm chưa xong

MINH QUÂN |

Mặt bằng giao chậm khiến dự án cầu Tăng Long tổng vốn gần 700 tỉ đồng trên đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức, TPHCM) sau 7 năm thi công vẫn chưa xong, ảnh hưởng người dân.

Vội bán chung cư cũ chốt lời, nhiều người ôm hận vì không đủ tiền mua nhà

ANH HUY |

Giá chung cư cũ thời gian gần đây tăng cao, có những dự án tăng gấp đôi gấp ba lần thời điểm mua. Trước sự tăng giá này, nhiều người đã vội vàng bán để chốt lời. Điều đáng nói, sau khi bán để tìm chỗ mới, nhiều người không đủ tiền để mua vì giá cũng cao.

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.

Xương sống của kinh tế Đức trên bờ vực phá sản

Song Minh |

Đức hạn chế nguồn vốn cho các doanh nghiệp đang phải vật lộn với chi phí năng lượng tăng cao, đẩy “xương sống” của nền kinh tế đến bờ vực phá sản.

Đức tính mua vũ khí của Ấn Độ để trang bị cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức được cho là đang xem xét tiếp cận Ấn Độ và các quốc gia Arab để cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraina.