Tình hình có thể được so sánh với mùa hè này khi mực nước thấp trên sông Rhine làm gián đoạn việc vận chuyển năng lượng và các hàng hóa khác - Bloomberg dẫn trả lời của Bộ Kinh tế Đức cho các câu hỏi của nhóm nghị sĩ quốc hội của đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU).
Đức - quốc gia vốn phụ thuộc nặng nề vào khí đốt và dầu mỏ của Nga - sẽ cùng các nước EU khác ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển từ ngày 5.12 và các sản phẩm dầu tinh chế của Nga hai tháng sau đó.
Cùng ngày 5.12, kế hoạch áp giá trần do G7 đứng đầu sẽ có hiệu lực. Kế hoạch này sẽ cho phép các công ty phương Tây tiếp tục giao dịch dầu Nga, nhưng với điều kiện giá phải dưới hoặc bằng giá trần.
Bộ Kinh tế Đức cho biết, đối với các nhà máy lọc dầu PCK Schwedt và TRM Leuna vốn được cung cấp dầu qua đường ống Druzbha, việc thay thế các nguồn cung khác có thể là “thách thức nhưng có thể kiểm soát được”, nhưng chi phí vận chuyển sẽ tăng lên.
Giá dầu Brent hiện đang giao dịch ở mức trung bình cao hơn 20 USD/thùng so với dầu thô Urals của Nga.
Chính phủ Đức yêu cầu cả hai công ty tối đa hóa dự trữ, đồng thời đang đàm phán với chính phủ Ba Lan để tìm ra giải pháp lâu dài cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt. Dầu của Nga cho nhà máy này đã sụt giảm mạnh sau khi Đức tịch thu công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft PJSC vào tháng 9.
Một số công ty đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua cổ phần của Schwedt - công ty cung cấp nhiên liệu cho Berlin và phần lớn miền đông nước Đức - theo tài liệu của Bộ Kinh tế. Chính phủ cho biết họ cũng đã ủy quyền cho công ty tư vấn Prognos AG xem xét các lựa chọn trong trường hợp việc cung cấp dầu bị cắt giảm.