Đức dự tính bán cổ phần nhà nhập khẩu khí đốt hàng đầu

Thanh Hà |

Chính phủ Đức chuẩn bị bán một phần trong số 99% cổ phần mà chính phủ sở hữu tại công ty nhập khẩu khí đốt Uniper.

Uniper từng gánh một trong những khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Đức với số tiền lên tới 40 tỉ euro (43 tỉ USD) và bên bờ vực phá sản vào năm 2022 do giá năng lượng tăng cao và nguồn khí đốt từ Nga bị ngắt. Chính phủ Đức quốc hữu hóa nhà cung cấp khí đốt Uniper vào tháng 12.2022.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Chính phủ Đức có thể chào bán cổ phần của Uniper vào cuối năm nay hoặc trong năm 2025. Thương vụ này có thể diễn ra theo hình thức bán lại cổ phần hoặc tái IPO nhưng chính phủ vẫn là cổ đông lớn của Uniper.

Việc bán cổ phần ở Uniper dự kiến mang lại cho Đức nguồn tiền cần thiết sau khi nước này rơi vào cuộc khủng hoảng ngân sách do tòa án cấp cao ra phán quyết nhằm ngăn việc sử dụng khoản tiền còn lại sau đại dịch COVID-19.

Theo Bloomberg, khi phê duyệt gói cứu trợ lên tới 34,5 tỉ USD để ngăn công ty phá sản, Ủy ban châu Âu ra điều kiện Đức phải giảm tỉ lệ sở hữu xuống mức dưới 25% trước cuối năm 2028.

Đại diện Uniper từ chối xác nhận thông tin trên. Người phát ngôn cho biết, công ty đang “đối thoại thường xuyên với chính phủ Đức với tư cách là chủ sở hữu của chúng tôi”.

Cổ phần của Chính phủ Đức tại nhà nhập khẩu khí đốt Uniper hiện có giá trị khoảng 23,7 tỉ euro nhưng cổ phiếu có thể sẽ được định giá thấp hơn mức giá hiện hành.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

Ông lớn khí đốt Đức tìm cách mở rộng nguồn cung ngoài châu Âu

Thanh Hà |

Sau khi vừa giành được hợp đồng khí đốt vận chuyển qua đường ống trị giá 54,43 tỉ USD ở Na Uy vào tháng trước, Công ty SEFE của Đức đang tìm kiếm thêm nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đức nói không thể tất tay hỗ trợ Ukraina

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, chi phí hỗ trợ Ukraina phải được phân chia công bằng giữa các thành viên EU.

Giao thông các tuyến Vành đai ở Hà Nội căng thẳng, ùn tắc từ sáng đến tối

Tô Thế |

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến Vành đai 2, 3 ở Hà Nội vẫn có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, ùn tắc từ sáng đến tối.

Độc đáo thú chơi nhất chi mai của người Nghệ An

Quỳnh Trang |

Những cây nhất chi mai có dáng độc đáo được nhiều người sành hoa Nghệ An chi tiền triệu săn lùng để trang trí trong nhà, cầu mong may mắn, hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe đến cho gia đình.

Hà Nội sắp mở loạt tuyến đường, trong đó có tuyến rộng gần 100m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đường hoa xuân phố nhà giàu thu hút người dân đến check-in trước giờ khai mạc

KHÁNH LINH |

Đường hoa xuân ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TPHCM) chính thức mở cửa đón khách bắt đầu từ hôm nay, ngày 3.2. Đường hoa xuân khu phố "nhà giàu" xuân Giáp Thìn 2024 được bài trí quy mô vừa phải, bố trí lối đi rộng kết hợp cùng khuôn viên chợ hoa Tết.

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

Ông lớn khí đốt Đức tìm cách mở rộng nguồn cung ngoài châu Âu

Thanh Hà |

Sau khi vừa giành được hợp đồng khí đốt vận chuyển qua đường ống trị giá 54,43 tỉ USD ở Na Uy vào tháng trước, Công ty SEFE của Đức đang tìm kiếm thêm nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đức nói không thể tất tay hỗ trợ Ukraina

Song Minh |

Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, chi phí hỗ trợ Ukraina phải được phân chia công bằng giữa các thành viên EU.