Đức đẩy Nga khỏi Gazprom Germania

Thanh Hà |

Đức sẽ quốc hữu hóa nhà nhập khẩu khí đốt Sefe, trước đây là Gazprom Germania. Động thái này nhằm bảo vệ Sefe khỏi phá sản và buộc Nga ra khỏi công ty.

Sefe bị Gazprom của Nga bỏ rơi vào đầu năm nay và được đặt dưới sự quản lý của nhà nước Đức từ tháng 4. Kể từ đó, công ty năng lượng này đã nhận được gần 10 tỉ euro (10,3 tỉ USD) trong hạn mức tín dụng do nhà nước hậu thuẫn.

Bộ Kinh tế Đức cho biết, việc quốc hữu hóa chi nhánh cũ của Gazprom là cần thiết để đảm bảo nguồn cung năng lượng của đất nước trong bối cảnh Sefe có khả năng vỡ nợ sau khi khí đốt từ Nga sụt giảm khiến công ty thiệt hại hàng tỉ euro và các nhà nhập khẩu khí đốt khác chuyển sang thị trường giao ngay đắt đỏ.

Sau Uniper, Sefe là công ty Đức thứ hai được quốc hữu hóa do hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng xuất phát từ chiến sự Ukraina.

Theo đạo luật an ninh năng lượng mới, Bộ Kinh tế Đức ngày 14.11 lệnh cắt giảm vốn, đặt số vốn đăng ký hiện có trước đây của Sefe là 225,6 triệu euro (232 triệu USD) xuống 0. Kết quả là Gazprom sẽ mất khoản đầu tư của mình.

Bộ cho biết, sẽ có khoản bồi thường, số tiền sẽ dựa trên giá trị thị trường của Sefe. Tuy nhiên, thủ tục bồi thường vẫn chưa  hoàn tất.

Theo các biện pháp do Bộ Kinh tế yêu cầu, Sefe sẽ phát hành cổ phiếu mới với giá trị danh nghĩa tương đương mà Đức sẽ đăng ký.

Ủy ban Châu Âu đã ủng hộ động thái này vào cuối tuần qua.

Ngoài quốc hữu hóa, Berlin cũng thông báo sẽ tăng khoản vay cho Sefe từ công ty cho vay nhà nước KfW lên 13,8 tỉ euro (14,2 tỉ USD) từ mức 11,8 tỉ euro (12,2 tỉ USD) trước đó. Một phần lớn trong khoản vay này sau đó sẽ được chuyển thành vốn chủ sở hữu, mặc dù điều này vẫn chưa được Brussels chấp thuận.

Khoản viện trợ nhà nước bổ sung cho Sefe được trích từ quỹ 200 tỉ euro (206,4 tỉ USD) do chính phủ Đức công bố nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất Châu Âu khỏi tác động của giá năng lượng tăng vọt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức sắp cứu thêm hãng khí đốt lớn từng trực thuộc Gazprom

Thanh Hà |

SEFE, trước đây là Gazprom Germania, có thể trở thành nhà nhập khẩu khí đốt thứ hai của Đức được bảo vệ khỏi phá sản sau khi Nga cắt nguồn cung.

Hãng khí đốt Đức đòi Gazprom bồi thường hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Hãng khí đốt Đức Uniper đang cân nhắc thủ tục pháp lý tại tòa trọng tài Thụy Điển để yêu cầu Gazprom bồi thường vì vô cớ cắt nguồn khí đốt.

Đức chuẩn bị quốc hữu hóa Gazprom Germania

Thanh Hà |

Chính phủ Đức đã thành lập một công ty mẹ để thực hiện khả năng quốc hữu hóa công ty khí đốt Gazprom Germania, tờ Welt am Sonntag đưa tin ngày 28.8.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam

Quang Việt |

Ông Trương Minh Hiến - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ sai phạm khai thác tài nguyên ở núi Hang Diêm.

Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trên đường ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên đường phố ở trung tâm TPHCM đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Đức sắp cứu thêm hãng khí đốt lớn từng trực thuộc Gazprom

Thanh Hà |

SEFE, trước đây là Gazprom Germania, có thể trở thành nhà nhập khẩu khí đốt thứ hai của Đức được bảo vệ khỏi phá sản sau khi Nga cắt nguồn cung.

Hãng khí đốt Đức đòi Gazprom bồi thường hàng chục tỉ USD

Thanh Hà |

Hãng khí đốt Đức Uniper đang cân nhắc thủ tục pháp lý tại tòa trọng tài Thụy Điển để yêu cầu Gazprom bồi thường vì vô cớ cắt nguồn khí đốt.

Đức chuẩn bị quốc hữu hóa Gazprom Germania

Thanh Hà |

Chính phủ Đức đã thành lập một công ty mẹ để thực hiện khả năng quốc hữu hóa công ty khí đốt Gazprom Germania, tờ Welt am Sonntag đưa tin ngày 28.8.