Ấn Độ định kiện Đức về LNG chưa giao

Thanh Hà |

Ấn Độ có khả năng kiện Đức về lượng hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chưa giao, Bloomberg đưa tin.

Một tranh chấp ngoại giao đang bùng phát giữa Ấn Độ và Đức sau khi Berlin tiếp quản một công ty con từng thuộc tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và tạm dừng các chuyến hàng LNG đến cường quốc Châu Á.

Công ty con cũ của gã khổng lồ khí đốt Nga Gazprom Germania, được đổi tên thành SEFE (Đảm bảo năng lượng cho Châu Âu), đã cắt nguồn cung LNG cho Gail của Ấn Độ hồi tháng 5.

SEFE viện dẫn các lệnh trừng phạt mà Nga áp đặt sau khi công ty bị nhà nước Đức tiếp quản. Theo lệnh trừng phạt, Gazprom đã ngừng cung cấp khí đốt cho SEFE.

Gail có hợp đồng 20 năm với GM&T Singapore - chi nhánh ở Singapore của Gazprom Germania. Theo hợp đồng này, GM&T Singapore cung cấp 2,5 triệu tấn LNG mỗi năm cho Gail.

Bloomberg dẫn thông tin từ hiệp hội các nhà nhập khẩu LNG GIIGNL rằng, hợp đồng vẫn có hiệu lực sau khi Berlin tiếp quản Gazprom Germania, có nghĩa là SEFE vẫn phải đáp ứng các nghĩa vụ của mình với Gail.

Vào tháng 9, đơn vị của SEFE tại Singapore cho biết không thể thực hiện hợp đồng dài hạn với Gail nữa và đề nghị bồi thường 20% ​​giá hợp đồng cho việc không giao được LNG.

Tuần trước, giám đốc tài chính Gail Rakesh Kumar Jain cho hay, SEFE đã hủy tổng cộng 17 lô LNG kể từ tháng 5.

Theo nhiều nguồn tin của Bloomberg, Ấn Độ đang yêu cầu SEFE tìm các nhà cung cấp khí đốt thay thế để đáp ứng nghĩa vụ với Gail khi công ty Ấn Độ đã buộc phải chi số tiền lớn hơn nhiều để mua khí đốt trên thị trường giao ngay. Gail cũng phải cắt giảm nguồn cung cho khách hàng và giảm sản lượng tại nhà máy hóa dầu do thâm hụt LNG.

Công ty Ấn Độ cũng đã từ chối đề nghị bồi thường cho LNG chưa giao vì họ muốn giữ quyền với hàng hóa bị hoãn giao, Reuters thông tin ngày 11.11.

Nguồn tin của Bloomberg cũng cho biết, các nhà ngoại giao Ấn Độ và Đức đã tham gia để giải quyết tranh chấp.

Một giải pháp ngoại giao được ưu tiên hơn cho các bên dù Gail cũng đang tham vấn ý kiến ​​luật sư về việc đưa ra phân xử trọng tài về hợp đồng với SEFE, có nghĩa là tranh chấp có thể chuyển thành một vụ kiện.

Gail cũng được cho là đang đàm phán với Gazprom để mua LNG trực tiếp từ công ty Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

LNG Nga giảm giá biến mất khỏi thị trường Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga không còn được bán giảm giá ở Châu Á.

Châu Âu vẫn chưa thể buông LNG của Nga

Thanh Hà |

Châu Âu có thể tiến gần hơn tới phá bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhưng vẫn không thể thiếu được LNG của Nga, CNN nhận định.

Hàng chục tàu chở LNG trị giá 2 tỉ USD đang chạy quanh bờ biển Châu Âu

Thanh Hà |

Các tàu chở LNG tổng trị giá 2 tỉ USD đang đi chậm vòng quanh tây bắc Châu Âu và bán đảo Iberia.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

LNG Nga giảm giá biến mất khỏi thị trường Châu Á

Thanh Hà |

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga không còn được bán giảm giá ở Châu Á.

Châu Âu vẫn chưa thể buông LNG của Nga

Thanh Hà |

Châu Âu có thể tiến gần hơn tới phá bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhưng vẫn không thể thiếu được LNG của Nga, CNN nhận định.

Hàng chục tàu chở LNG trị giá 2 tỉ USD đang chạy quanh bờ biển Châu Âu

Thanh Hà |

Các tàu chở LNG tổng trị giá 2 tỉ USD đang đi chậm vòng quanh tây bắc Châu Âu và bán đảo Iberia.