Theo bản tin dự báo bão, PAGASA dự kiến có 13 đến 16 cơn bão trong năm nay, tăng từ 11 cơn bão năm 2023 - năm mô hình thời tiết El Nino là chủ đạo.
Dù dự báo mùa bão 2024 có từ 13-16 cơn bão nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 19-20 cơn bão mà quốc gia ven Biển Đông này hứng chịu hàng năm.
Ana Liza Solis - Giám đốc giám sát khí hậu của PAGASA - cho biết, số lượng bão thường nhiều hơn trong thời kỳ La Nina vì nhiệt độ đại dương nóng lên. Có 62% khả năng La Nina sẽ phát triển trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8.
"Vì nhiệt độ đại dương nóng lên gần chúng ta hơn nên các cơn bão nhiệt đới có thể phát triển gần vùng biển của chúng ta hơn. Chúng ta có thể trải qua những ảnh hưởng của La Nina trong quý cuối cùng của năm" - bà nói.
La Nina khiến gió mậu dịch mạnh hơn, đẩy nước nóng ở bề mặt đại dương sang phía tây Thái Bình Dương - khu vực mà Philippines tọa lạc - trong khi nước biển mát tập trung ở phía đông Thái Bình Dương. Nước biển nóng lên sẽ gây mưa nhiều hơn.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Renato Solidum lưu ý, do vùng nước nóng tiến gần Philippines hơn trong thời kỳ La Nina, bão có thể đổ bộ vào đất liền nhanh hơn.
"Điều này có nghĩa là thời gian bão đổ bộ ngắn hơn. Với những cơn bão gần đất liền, sẽ có ít thời gian chuẩn bị hơn" - ông lưu ý.
Đầu tháng 3 năm nay, cơ quan dự báo thời tiết PAGASA đã công bố theo dõi La Nina. Trong các kỳ La Nina trước đó, lượng mưa dưới mức bình thường. Điều này cho thấy, mùa mưa năm nay có thể chậm hơn.
Bộ trưởng Solidum chỉ ra, hạn hán sẽ ảnh hưởng đến 48 tỉnh, trong khi không khí khô sẽ ảnh hưởng đến 24 tỉnh trong tháng 4. Đến tháng 5, 54 tỉnh sẽ hạn hán và 10 tỉnh sẽ phải đối mặt với tình trạng không khí khô.
Số tỉnh của Philippines bị hạn hán sẽ giảm trong những tháng tới: 25 tỉnh vào tháng 6, 23 tỉnh vào tháng 7 và 10 tỉnh vào tháng 8.
Trước đó, đầu năm nay, SPOT.ph đưa tin, PAGASA đã công bố tên bão của mùa bão năm 2024. Tên bão ở Philippines năm 2024 gồm:
Aghon
Butchoy
Carina
Dindo
Enteng
Ferdie
Gener
Helen
Igme
Julian
Kristine
Leon
Marce
Nika
Ofel
Pepito
Querubin
Romina
Siony
Tonyo
Upang
Vicky
Warren
Yoyong
Zosimo
Trong trường hợp dùng hết 25 tên bão trong danh sách ban đầu, cơ quan thời tiết Philippines cũng có 10 tên bão dự phòng gồm:
Alakdan
Baldo
Clara
Dencio
Estong
Felipe
Gomer
Heling
Ismael
Julio
PAGASA có 4 bộ gồm 25 tên bão được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mỗi mùa bão, tên bão được lấy lần lượt theo danh sách bắt đầu bằng chữ A. Dù mùa bão năm đó dùng hết hay chưa hết tên bão trong danh sách chính và danh sách dự phòng, mùa bão năm sau Philippines cũng chuyển sang bộ tên bão mới.
Quốc gia ven Biển Đông này cũng loại bỏ và thay tên bão, đặc biệt với những cơn bão nhiệt đới khiến ít nhất 300 người chết và/hoặc gây thiệt hại 1 tỉ peso (17,7 triệu USD) cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tên bão ngừng hoạt động được thay thế bằng một tên khác có chữ cái đầu tiên tương tự.
Bộ tên bão cho mùa bão 2024 của Philippines từng được dùng năm 2020. Tuy nhiên, những tên bão bị loại bỏ là Ambo, Quinta, Rolly và Ulysses. Tên bão mới thay thế là Aghon, Querubin, Romina và Upang.
Việc giám sát bão và dự báo thời tiết nói chung ở khu vực phía tây Thái Bình Dương do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới) đảm nhận từ năm 2024.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sử dụng danh sách tên bão quốc tế do 14 quốc gia trong khu vực đóng góp. Có 140 tên bão quốc tế, được sử dụng theo thứ tự và không bị giới hạn theo năm.