Dự báo áp thấp mới gần Philippines

Ngọc Vân |

Áp thấp mới gần Philippines và gió mùa đông bắc dự kiến gây mưa ở nhiều vùng.

Ngày 29.2, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, gió mùa đông bắc đang ảnh hưởng đến Luzon trong khi rãnh của vùng áp thấp được phát hiện bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) sẽ mang mưa đến vùng Davao.

Theo dự báo bão của PASAGA, áp thấp dự kiến sẽ không phát triển thành bão.

Chuyên gia dự báo thời tiết Benison Estareja cho hay, không có sự xáo trộn thời tiết nào hình thành hoặc xâm nhập vào khu vực trách nhiệm của Philippines trong vài ngày tới.

Gió mùa đông bắc sẽ mang đến bầu trời u ám kèm theo mưa nhẹ ở tỉnh Aurora, trong khi Metro Manila và phần còn lại của Luzon có thể sẽ có mưa nhẹ riêng lẻ.

Phần còn lại của đất nước sẽ có mây rải rác, có mưa rào hoặc giông rải rác do gió đông và giông cục bộ.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 29.2, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, chiều và đêm 29.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2.3.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Cảnh báo, ngày và đêm 1.3.2024, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Chiều tối và đêm 1.3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2-3 m.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đối phó đợt không khí lạnh mạnh hơn trong tuần này từ Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo, không khí lạnh dẫn đến nhiệt độ thấp hơn trong tuần này, gây thiệt hại nhiều vùng ở Trung Quốc.

Tác động từ đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc trong 64 năm

Khánh Minh |

Trong đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc 64 năm qua, nhiều nơi hứng chịu điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Áp thấp gần Philippines gây thiệt hại không ngờ

Khánh Minh |

Áp thấp gần Philippines khiến gần 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Du lịch quốc tế sôi động từ đầu năm, Việt Nam có trong top tăng trưởng mạnh

Minh Anh |

Lượng đặt dịch vụ du lịch nước ngoài từ một số quốc gia châu Á đã tăng mạnh đến 279% so với cùng kỳ năm ngoái trong Tết Nguyên đán. Việt Nam góp mặt trong top điểm đến tăng trưởng mạnh.

Công an bao vây đối tượng cầm dao vào trường mầm non uy hiếp trẻ em

THÀNH NHÂN |

Sáng ngày 1.3, Công an của tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng bao vây, tìm cách khống chế một đối tượng cầm dao đột nhập vào trường mầm non, uy hiếp trẻ em.

Thiếu sự khác biệt, phố ẩm thực Cần Thơ được mở xuyên đêm vẫn vắng khách

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù được cho phép hoạt động từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, tuy nhiên Khu phố ẩm thực Hồ Xáng Thổi về đêm vẫn khá vắng vẻ vì thiếu sự khác biệt, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Cháy nhà ở Bangladesh, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Đám cháy lớn bao trùm tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh hôm 29.2, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đối phó đợt không khí lạnh mạnh hơn trong tuần này từ Trung Quốc

Song Minh |

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo, không khí lạnh dẫn đến nhiệt độ thấp hơn trong tuần này, gây thiệt hại nhiều vùng ở Trung Quốc.

Tác động từ đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc trong 64 năm

Khánh Minh |

Trong đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc 64 năm qua, nhiều nơi hứng chịu điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Áp thấp gần Philippines gây thiệt hại không ngờ

Khánh Minh |

Áp thấp gần Philippines khiến gần 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.