Tác động từ đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc trong 64 năm

Khánh Minh |

Trong đợt không khí lạnh mạnh nhất Trung Quốc 64 năm qua, nhiều nơi hứng chịu điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.

Bão tuyết, mưa băng giá và gió mạnh đã quét qua một khu vực rộng lớn ở miền trung và miền đông Trung Quốc, nhiều nơi dự kiến sẽ hứng chịu những đợt rét đậm nhất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trong mùa đông này.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) ban hành tới 6 cảnh báo đợt thời tiết cực đoan chỉ trong buổi sáng 21.2.

Chính quyền các địa phương thông báo tạm dừng các lớp học và phương tiện giao thông công cộng. Chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo mưa băng lan rộng bất thường trong năm nay có thể gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng.

NMC tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai, về đợt rét đậm vào sáng 21.2, dự báo nhiệt độ giảm mạnh tới 20 độ C ở một số khu vực thuộc tỉnh Quý Châu ở tây nam, tỉnh Hồ Nam ở miền trung, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Giang Tây ở miền đông từ ngày 21 đến 23.2. Nhiệt độ trung bình hoặc thấp nhất hàng ngày dự kiến ​​sẽ giảm 6 độ C xuống 18 độ C ở phần lớn các khu vực phía nam Trung Quốc.

Mưa băng, tuyết rơi lan rộng bất thường trong năm nay. Ảnh: GT
Mưa băng, tuyết rơi lan rộng bất thường trong năm nay. Ảnh: Global Times

Nhiệt độ ở Tuerhong, huyện Phú Uẩn Tân Cương, phía tây Trung Quốc đã phá kỷ lục 64 năm, giảm xuống mức lạnh thấu xương âm 52,3 độ C hôm 18.2. Đây là mức thấp nhất ở Tân Cương kể từ mức âm 51,5 độ C ngày 21.1.1960.

Trong khi đó, NMC cũng đưa ra cảnh báo màu vàng về bão tuyết, sương mù và mưa băng, cũng như cảnh báo màu xanh về gió mạnh và thời tiết đối lưu khắc nghiệt, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn trên cả nước.

NMC dự báo lượng mưa quy mô lớn và bão tuyết quét qua miền trung và miền đông sẽ tiếp tục và bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất.

Điều đáng chú ý là một loạt mưa băng dự kiến ​​sẽ tấn công các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền trung và tỉnh An Huy ở miền đông cho đến 25.2, ảnh hưởng đến diện tích 570.000 km2.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), dự kiến mưa băng sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh hơn, thời gian nhiệt độ thấp kéo dài hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.

Ma Jun, Giám đốc Viện Các vấn đề Công và Môi trường ở Bắc Kinh, nói rằng mưa băng là một hiện tượng thời tiết tương đối hiếm gặp, gây nguy hiểm lớn hơn cho cơ sở hạ tầng. Trước đây, mưa băng từng xảy ra ở tỉnh Quý Châu nhưng năm nay nó đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực hơn.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp đã tiến hành tham vấn chung với Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Cục Năng lượng Quốc gia để triển khai các biện pháp ứng phó với điều kiện thời tiết mưa, tuyết và băng giá ở 13 các tỉnh.

Tại Bắc Kinh, tuyết rơi khắp thành phố vào tối 20.2, kèm theo một trận bão tuyết xuất hiện ở phía nam thành phố. Jiemian News đưa tin, khoảng 63.000 công nhân vệ sinh đã tham gia dọn tuyết trên đường phố trong đêm.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, khoảng chiều tối và đêm 22.2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam

Từ ngày 23.2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 22.2, ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Từ đêm 22.2, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tăng cường, Trung Quốc đóng cửa đường cao tốc

Anh Vũ |

Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt vào ngày 21.2 khi không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm mạnh ở Bắc Kinh và nhiều nơi ở miền nam nước này.

Trung Quốc rét đậm nhất 64 năm, không khí lạnh đẩy xuống phía nam

Khánh Minh |

Khi không khí lạnh đang di chuyển sâu xuống phía nam, một số khu vực ở Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt rét đậm nhất trong hơn 6 thập kỷ.

Lý giải đợt không khí lạnh mới tràn xuống từ phía bắc bán cầu

Khánh Minh |

Nhiệt độ tăng ở Bắc Cực sẽ gây ra các đợt không khí lạnh mạnh hơn hướng xuống phía nam.

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ xe buýt và xe khách va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Xe tải chở đá mất lái, húc văng 10 m dải phân cách ở TPHCM

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, xử lí vụ tai nạn do xe tải bất ngờ húc văng 10 m dải phân cách tại quận Tân Bình.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Không khí lạnh tăng cường, Trung Quốc đóng cửa đường cao tốc

Anh Vũ |

Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt vào ngày 21.2 khi không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm mạnh ở Bắc Kinh và nhiều nơi ở miền nam nước này.

Trung Quốc rét đậm nhất 64 năm, không khí lạnh đẩy xuống phía nam

Khánh Minh |

Khi không khí lạnh đang di chuyển sâu xuống phía nam, một số khu vực ở Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt rét đậm nhất trong hơn 6 thập kỷ.

Lý giải đợt không khí lạnh mới tràn xuống từ phía bắc bán cầu

Khánh Minh |

Nhiệt độ tăng ở Bắc Cực sẽ gây ra các đợt không khí lạnh mạnh hơn hướng xuống phía nam.