Đợt "hạn hán" kỳ lạ khiến New York không có tuyết

Thanh Hà |

Hình ảnh mùa đông New York (Mỹ) lý tưởng là Quảng trường Thời đại và Công viên Trung tâm của Manhattan phủ đầy tuyết. Nhưng đó không phải là hình ảnh của năm nay.

Tới 29.1, thành phố New York đã vượt kỷ lục 50 năm về việc chưa có trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa. New York cũng gần đạt kỷ lục về số ngày liên tiếp cao nhất không có tuyết.

AFP cho hay, việc không có tuyết khiến người dân New York bối rối, một số đặt câu hỏi về mối quan hệ yêu - ghét của họ với tuyết.

“Thật sự rất buồn. Về cơ bản, chúng tôi không thích nhìn thấy tuyết. Nhưng giờ chúng tôi thấy nhớ nó vô cùng" - Anne Hansen, giáo viên nghỉ hưu, nói.

Tuyết thường rơi lần đầu ở New York vào khoảng giữa tháng 12. Mùa đông năm 2021, tuyết rơi ở New York vào đêm Giáng sinh.

Công viên Trung tâm ở New York ngày 7.1.2022 (trên) và ngày 13.1.2023 (dưới). Ảnh: AFP
Công viên Trung tâm ở New York ngày 7.1.2022 (trên) và ngày 13.1.2023 (dưới). Ảnh: AFP
Công viên Trung tâm ở New York ngày 7.1.2022 (trên) và ngày 13.1.2023 (dưới). Ảnh: AFP

Những ngày tuyết rơi thường được trẻ em và nhân viên văn phòng - những người được nghỉ học và đi làm khi tuyết rơi dày. Trẻ em lấy xe trượt tuyết đi tới khu vực dốc gần nhất trong khi người lớn trượt tuyết quanh các công viên chính.

"Bạn ở nhà, bạn uống ca cao nóng. Tuyết rất đẹp và lũ chó thích tuyết" - nhà làm phim Renata Romain nói với AFP.

Tuy nhiên, niềm vui chuyển sang chán nản khá nhanh, khi tuyết chuyển sang màu nâu vàng, rác chất đống trên vỉa hè và việc đi lại trở nên nguy hiểm. "Tuyết nhìn thì đẹp vào ngày đầu tiên, nhưng sau đó thì bẩn, lấm lem bùn đất và tôi không thích thế. Thật kinh khủng" -  Romain nói thêm.

Các nhà khí tượng học định nghĩa, tuyết rơi ở New York là tuyết dày ít nhất 0,254cm ở Công viên Trung tâm. Ngày 18.1, từng có lác đác tuyết rơi ở đây nhưng không đủ để ghi nhận theo định nghĩa trên.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho hay, tới ngày 29.1 là thời gian dài nhất để cư dân phải đợi để có tuyết rơi có thể đo được, bằng kỷ lục được thiết lập năm 1973. Ngày 29.1 không có tuyết đồng nghĩa với việc phải chờ đợi lâu nhất kể từ khi bắt đầu có dữ liệu năm 1869.

Quảng trường Thời đại có tuyết ngày 29.1.2022 (trên) và không có tuyết ngày 26.1.2023. Ảnh: AFP
Quảng trường Thời đại có tuyết ngày 29.1.2022 (trên) và không có tuyết ngày 26.1.2023. Ảnh: AFP
Quảng trường Thời đại có tuyết ngày 29.1.2022 (trên) và không có tuyết ngày 26.1.2023. Ảnh: AFP

New York cũng đang tiến gần đến chuỗi ngày liên tiếp không có tuyết dài nhất. Kỷ lục hiện tại là 332, kết thúc vào ngày 15.12.2020.

Ngày 29.1 là ngày thứ 326 không có tuyết. Trang Accuweather đã gọi thời kỳ này là "hạn hán tuyết".

"Điều này rất bất thường" - nhà khí tượng học Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ Nelson Vaz nói. Ông cho hay, mô hình thời tiết La Nina toàn cầu chịu trách nhiệm giữ các frông lạnh hơn ở phía bắc và phía tây.

Có tới 1m tuyết rơi ở Buffalo, bang New York, gần biên giới Canada, vào tháng 12.2022, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Nhưng cách vài trăm km về phía đông nam, tại thành phố New York và các khu vực ven biển Đại Tây Dương xung quanh lại có mưa với nhiệt độ ôn hòa.

Theo Weather.com, tại New York, chỉ có năm 1932 có 25 ngày đầu tiên của tháng 1 ấm hơn so với năm 2023.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang khiến mùa đông ấm hơn và ngắn hơn.

"Thật là bối rối" -  Hansen nói về những ngày dịu mát giống như mùa thu đang xảy ra gần đây ở New York.

Thành phố New York chưa bao giờ trải qua một mùa đông không có tuyết. Tháng 2 thường là tháng có nhiều tuyết nhất và dự kiến băng tuyết sẽ sớm bao phủ New York.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tài xế công nghệ tại New York méo mặt vì yêu cầu đổi xe

Anh Vũ |

Tài xế đang làm việc cho các ứng dụng xe dịch vụ như Uber tại thành phố New York, Mỹ, đang phải đối mặt với yêu cầu thay đổi phương tiện của mình sang dùng xe điện.

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ: Tuyết rơi dày hơn 1m, số người chết tiếp tục tăng

Thanh Hà |

Trong đợt bão tuyết kỷ lục ở Mỹ, hàng nghìn người vẫn không có điện và số người chết được dự báo tiếp tục tăng.

Tuyết rơi dày ở Nhật Bản khiến gần 20 người thiệt mạng

Song Minh |

Tuyết rơi dày ở nhiều khu vực rộng lớn của Nhật Bản khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 93 người bị thương.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Tài xế công nghệ tại New York méo mặt vì yêu cầu đổi xe

Anh Vũ |

Tài xế đang làm việc cho các ứng dụng xe dịch vụ như Uber tại thành phố New York, Mỹ, đang phải đối mặt với yêu cầu thay đổi phương tiện của mình sang dùng xe điện.

Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ: Tuyết rơi dày hơn 1m, số người chết tiếp tục tăng

Thanh Hà |

Trong đợt bão tuyết kỷ lục ở Mỹ, hàng nghìn người vẫn không có điện và số người chết được dự báo tiếp tục tăng.

Tuyết rơi dày ở Nhật Bản khiến gần 20 người thiệt mạng

Song Minh |

Tuyết rơi dày ở nhiều khu vực rộng lớn của Nhật Bản khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 93 người bị thương.