Đồng rúp Nga vượt lên USD, euro

Khánh Minh |

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, tỉ trọng của đồng USD và đồng euro trong các khoản thanh toán tiếp tục giảm.

Trong khi đó, tỉ trọng của đồng rúp trong các hoạt động ngoại thương của Nga tiếp tục tăng hằng tháng - dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga công bố hôm 10.7 cho thấy.

Theo tính toán, 39% thanh toán cho các lô hàng xuất khẩu của Nga trong tháng 5 được thực hiện bằng đồng nội tệ, cùng với 30% cho hàng nhập khẩu.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỉ trọng của đồng USD và đồng euro đã giảm trong xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 33% và 35%.

Cùng với sự gia tăng tỉ trọng của đồng rúp, “sức nặng” của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong hoạt động ngoại thương của Nga cũng ngày càng tăng, đạt 25% trong xuất khẩu trong tháng 5 so với 23% trong tháng 4 và duy trì ở mức 31% trong nhập khẩu.

Về giá trị, doanh thu xuất khẩu hàng tháng bằng đồng nhân dân tệ tăng từ 7,4 tỉ USD lên 8,4 tỉ USD và từ trong nhập khẩu tăng từ 8 tỉ USD lên 8,1 tỉ USD.

Nga tích cực thay thế đồng USD và đồng euro trong ngoại thương vào năm ngoái trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt vì cuộc xung đột với Ukraina.

Kể từ đó, Nga đã giảm đáng kể số lượng tài khoản ngân hàng và giao dịch giữa các công ty và tổ chức tài chính liên quan đến tiền tệ phương Tây.

Trước cuộc xung đột Ukraina, tỉ lệ đồng USD và đồng euro trong các giao dịch thanh toán của Nga là khoảng 90%.

Tháng trước, Bộ Tài chính Nga cho biết, tỉ trọng của các đồng tiền phương Tây trong thương mại của Nga dự kiến giảm xuống còn 10-15% vào cuối năm nay.

Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 6, tỉ trọng đồng rúp trong các khoản thanh toán giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) đã đạt 75%, trong khi hơn 80% các khoản thanh toán giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.

Venezuela tính trả khoản nợ 20 tỉ USD bằng dầu thô

Song Minh |

Phe đối lập ở Venezuela đề xuất chuyển hướng xuất khẩu khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày sang một bên được ủy thác để trả dần khoản nợ 20 tỉ USD.

Tiết lộ tiến trình phi USD trong thương mại Nga - Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ quá trình phi USD hóa giữa Nga và Trung Quốc, cho biết hơn 80% giao dịch giữa hai nước là bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Lý do lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam để đấu giá biển xe ô tô

TRÍ MINH |

Bộ Công an cho biết, trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam có sẵn chức năng tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an, có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn, chức năng tích hợp với Hệ thống đăng ký, quản lý xe và Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Cục Cảnh sát giao thông.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đã đậu tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xem điểm và rất vui mừng khi đã đậu tốt nghiệp THPT, thỏa giấc mơ bao năm nay.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vay thêm gần 300 tỉ, lãi từ margin của Chứng khoán Thành Công vẫn tụt lùi

Đức Mạnh |

Dù dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động này của Chứng khoán Thành Công vẫn giảm sâu 43% so với cùng kỳ.

Thanh Nhã và những tài năng trẻ nổi bật nhất của châu Á tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã của tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 6 tài năng trẻ nổi bật của châu Á tham dự World Cup 2023, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điểm mặt.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.

Venezuela tính trả khoản nợ 20 tỉ USD bằng dầu thô

Song Minh |

Phe đối lập ở Venezuela đề xuất chuyển hướng xuất khẩu khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày sang một bên được ủy thác để trả dần khoản nợ 20 tỉ USD.

Tiết lộ tiến trình phi USD trong thương mại Nga - Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ quá trình phi USD hóa giữa Nga và Trung Quốc, cho biết hơn 80% giao dịch giữa hai nước là bằng đồng rúp và nhân dân tệ.