Đồng hồ ngày tận thế năm 2022: Loài người cách nguy cơ tận thế "100 giây"

Khánh Minh |

Chiếc đồng hồ ngày tận thế vẫn dừng ở mức 100 giây đến nửa đêm trong năm nay - thời điểm ẩn dụ khi loài người có thể hủy diệt thế giới bằng các công nghệ do chính họ chế tạo.

Các nhà khoa học thuộc tổ chức phi lợi nhuận Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử - BAS) ngày 20.1 đã công bố thời gian dự báo diệt vong thế giới cho năm 2022 là 100 giây.

Theo AFP, đồng hồ ngày tận thế (Doomsday Clock) là chiếc đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bulletin of the Atomic Scientists thuộc Đại học Chicago, Mỹ lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Theo đó hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm (12 giờ đêm hay 0 giờ) bấy nhiêu.

Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí công nghệ cao khác, đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa loài người như sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano với thông điệp gửi đi là con người đang ở ngưỡng "chỉ còn vài phút nữa là tới nửa đêm".

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên trên tờ Bulletin of the Atomic Scientists năm 1947, đồng hồ ngày tận thế luôn có mặt trong các số báo của Bulletin với số phút gần với thời điểm nửa đêm (thời điểm ngày tận thế) được thay đổi cho phù hợp với tình hình thế giới. Từ cuối tháng 1 năm 2020 đến nay, đồng hồ ngày tận thế tiếp tục tăng thêm 20 giây và chỉ còn kém 100 giây là đến nửa đêm.

Chủ tịch BAS Rachel Bronson cho biết hôm 20.1 rằng, thế giới năm nay không an toàn hơn hai năm trước khi kim đồng hồ được di chuyển đến vị trí hiện tại của chúng.

Bà phát biểu với báo giới nhân kỷ niệm 75 năm ngày đồng hồ ra mắt lần đầu tiên: "Nếu nhân loại muốn tránh được thảm họa hiện tại - một thảm họa sẽ làm lu mờ bất cứ thứ gì mà họ chưa từng thấy - thì các nhà lãnh đạo quốc gia phải làm tốt hơn để chống lại thông tin sai lệch, quan tâm đến khoa học và hợp tác".

Theo BAS, việc đồng hồ không dịch chuyển gần hơn nửa đêm không có nghĩa là các mối đe dọa đã ổn định. "Ngược lại, năm nay nó vẫn là chiếc đồng hồ gần nhất với ngày tận thế kết thúc nền văn minh bởi vì thế giới vẫn bị mắc kẹt trong một thời khắc cực kỳ nguy hiểm".

Trong tuyên bố của mình, Bulletin ghi nhận những bước phát triển đầy hy vọng vào đầu năm 2021, bao gồm việc gia hạn Thỏa thuận kiểm soát vũ khí START mới giữa Mỹ và Nga.

Tuy nhiên, căng thẳng quốc tế tiếp tục bùng phát một cách đáng ngại, bao gồm cả vấn đề Ukraina gần đây nhất. Trong khi đó, Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh.

Trong khi đó, không có quốc gia nào miễn nhiễm các mối đe dọa đối với nền dân chủ, Bulletin cho biết, "như cuộc bạo loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capitol của Mỹ đã chứng minh".

Hơn 10% trong số những người bị buộc tội liên quan đến bạo loạn là thành viên phục vụ tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, cho thấy rõ chủ nghĩa cực đoan trong quân đội.

Về khí hậu, COP26 ở Glasgow đưa ra những lời hùng biện tích cực nhưng tương đối ít hành động.

Một điều đáng khích lệ là một số quốc gia đã công bố mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050, nhưng để đạt được mục tiêu đó sẽ đòi hỏi phải từ bỏ ngay lập tức nhiên liệu hóa thạch, đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chuyển đổi cách sử dụng đất và nông nghiệp.

Giáo sư vật lý Raymond Pierrehumber tại Đại học Oxford cho biết: “Năm vừa qua đã chứng kiến ​​sự tấn công đáng kinh ngạc của các thảm họa khí hậu. Chúng ta có vòm nhiệt ở Bắc Mỹ, hỏa hoạn trên toàn thế giới, hạn hán, lũ lụt, nhưng đây chỉ là một ví dụ về những gì sắp xảy ra nếu chúng ta không làm cho lượng khí thải carbon bằng 0".

Bulletin lưu ý, trong khi COVID-19 thu hút sự chú ý của giới khoa học, các chính phủ phải chuẩn bị cho các mối đe dọa sinh học khác - từ các chương trình vũ khí đến sự gia tăng kháng kháng sinh, có thể gây ra một đại dịch mới trong vòng một thập kỷ.

Bulletin đặc biệt nhấn mạnh việc thông tin sai lệch đang làm xói mòn niềm tin vào khoa học và làm hạn chế khả năng đối đầu với những thách thức của thế giới.

Bulletin kêu gọi Mỹ và Nga mở rộng phạm vi cắt giảm hạt nhân và để các quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới đẩy nhanh quá trình khử carbon.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh đường ống khí đốt Nga Nord Stream 2 chia rẽ phương Tây

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD đang là tâm điểm trong căng thẳng Nga-phương Tây, khiến Mỹ rơi vào tình thế khó khăn với một số đồng minh Châu Âu, chia rẽ các nước Châu Âu khác và nội bộ Mỹ.

Quan chức Ukraina tố phương Tây "làm to chuyện" nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Quan chức thân cận với Tổng thống Ukraina cho biết truyền thông phương Tây đang thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Nóng nhất hôm nay: Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút

Dung Hà |

Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút, Người mẫu 89 tuổi khiến người dùng mạng trầm trồ, Nhà tù “5 sao” sang chảnh bậc nhất của Nga... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Toàn cảnh đường ống khí đốt Nga Nord Stream 2 chia rẽ phương Tây

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD đang là tâm điểm trong căng thẳng Nga-phương Tây, khiến Mỹ rơi vào tình thế khó khăn với một số đồng minh Châu Âu, chia rẽ các nước Châu Âu khác và nội bộ Mỹ.

Quan chức Ukraina tố phương Tây "làm to chuyện" nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Quan chức thân cận với Tổng thống Ukraina cho biết truyền thông phương Tây đang thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Nóng nhất hôm nay: Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút

Dung Hà |

Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút, Người mẫu 89 tuổi khiến người dùng mạng trầm trồ, Nhà tù “5 sao” sang chảnh bậc nhất của Nga... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.