Quan chức Ukraina tố phương Tây "làm to chuyện" nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Quan chức thân cận với Tổng thống Ukraina cho biết truyền thông phương Tây đang thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Nga không tồi tệ hơn năm ngoái, theo ông David Arakhamia, thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraina, đồng thời là đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông David Arakhamia cho biết, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin đồn rằng quân đội Nga đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào Ukraina khi căng thẳng vẫn ở mức cao trên biên giới chung.

Phát biểu hôm 19.1 với tờ Focus của Ukraina, ông Arakhamia - người đứng đầu phe "Đầy tớ của Nhân dân" trong Quốc hội - nói rằng những tuyên bố như vậy của phương Tây về một cuộc xâm lược không phải là một hiện tượng mới diễn ra gần đây.

Đảng "Đầy tớ của Nhân dân" được ông Zelensky thành lập vào năm 2017 trước khi trở thành tổng thống Ukraina, và được đặt tên theo chương trình hài kịch nổi tiếng mà ông tham gia trước khi dấn thân vào chính trường.

“Luôn có một mối đe dọa từ bên ngoài. Còn nhớ vụ leo thang mùa xuân năm ngoái không? Tình hình ngày nay không tệ hơn thế - nó gần như tương tự” - ông Arakhama phát biểu.

“Tại sao các phương tiện truyền thông phương Tây lại làm to chuyện như vậy? Thật khó để nói. Bất kỳ điều bất ngờ nào cũng có thể xảy ra từ Mátxcơva, chúng tôi phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng không làm tăng thêm sự hoảng loạn” - ông Arakhamia nói.

Ông cho biết, trong khi quân đội Nga có thể không ra lệnh tấn công, nhưng nền kinh tế của Ukraina sẽ cảm thấy hậu quả của nỗi sợ hãi do các phương tiện truyền thông gây ra. “Khi họ bắt đầu ngụy tạo rằng Đại sứ quán Nga đang rút nhân viên cùng gia đình khỏi Ukraina, chúng tôi có thể thấy điều này đang ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế nào” - ông giải thích.

Phát biểu của ông Arakhamia được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ trong những tháng gần đây rằng Nga đang tăng cường quân đội và khí tài ở biên giới Ukraina. Tờ New York Times của Mỹ hôm 17.1 đưa tin, Nga bắt đầu rút một số nhà ngoại giao và gia đình khỏi Ukraina.

Bộ Ngoại giao Nga phản pháo lại bài báo, nói rằng Đại sứ quán Nga ở Kiev “đang hoạt động bình thường”, nhưng không phủ nhận bất kỳ việc cắt giảm biên chế nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cáo buộc các phương tiện truyền thông nước ngoài bóp méo sự thật.

“Họ đang làm điều này bất chấp các cuộc tấn công của những người Ukraina cực đoan nhằm vào nhân viên ngoại giao Nga. Nhưng giới truyền thông Mỹ chưa và sẽ không đưa tin về việc này” - bà Zakharova nói.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng nước này có kế hoạch xâm lược Ukraina. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các cáo buộc là "vô căn cứ" và là sự "cuồng loạn" lan truyền trên báo chí.

Ông Peskov trước đó cũng nói rằng việc di chuyển quân đội Nga trên lãnh thổ của mình là một vấn đề nội bộ và không gây ra mối lo ngại đến bất kỳ ai khác.

Những cáo buộc mới nhất về việc Mátxcơva đang lên kế hoạch xâm nhập vào Ukraina được đưa ra chỉ vài tháng sau khi các báo động tương tự được đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái. Những cáo buộc như vậy đã diễn ra hàng năm trong vài năm nay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga cảnh báo cắt khí đốt, Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp

Song Minh |

Sau khi tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cảnh báo có thể cắt khí đốt, Moldova - nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ - ban bố tình trạng khẩn cấp.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.

Xe tăng trên đường phố Châu Âu đối phó căng thẳng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Hình ảnh những chiếc xe tăng lăn bánh trên đường phố Thụy Điển được quân đội nước này viện dẫn là để ứng phó căng thẳng giữa Nga và Ukraina.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Thu hồi những bức tượng người trong Đại Nội Huế: Thử nghiệm thừa thãi?

Tường Minh |

Việc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho thu hồi số tượng người đặt trên cầu Kim Thủy dẫn vào Ngọ môn Huế sau khi có ý kiến phản đối của dư luận cho thấy trung tâm này đang hành xử với di sản theo kiểu thừa giấy vẽ voi.

Kiểm tra hàng trăm trường hợp, chỉ phát hiện vài tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vương Trần |

Qua quá trình kiểm tra các tài xế, cảnh sát giao thông cho biết có những ngày kiểm tra hàng trăm trường hợp nhưng chỉ phát hiện vài trường hợp vi phạm nồng độ cồn lái xe.

Toàn cảnh vụ xe hợp đồng trá hình tai nạn khiến 9 người tử vong ở Quảng Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xe khách trong vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Nam được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng gom khách lẻ, chở quá số người quy định.

Nga cảnh báo cắt khí đốt, Moldova ban bố tình trạng khẩn cấp

Song Minh |

Sau khi tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cảnh báo có thể cắt khí đốt, Moldova - nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ - ban bố tình trạng khẩn cấp.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.

Xe tăng trên đường phố Châu Âu đối phó căng thẳng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Hình ảnh những chiếc xe tăng lăn bánh trên đường phố Thụy Điển được quân đội nước này viện dẫn là để ứng phó căng thẳng giữa Nga và Ukraina.