Động cơ của nền kinh tế EU đang mất đà

Thanh Hà |

Đức - nước được coi là "động cơ của nền kinh tế khối EU" đang trong tình trạng lạm phát và nhu cầu yếu, các nhà phân tích nhận định.

Dự báo kinh tế mới nhất của Viện Kinh tế Đức (IW) nhận định, sản lượng kinh tế của Đức sẽ giảm trong năm nay khi nhu cầu từ nước ngoài yếu, lãi suất tăng cao và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Theo IW, nền kinh tế Đức đang trong tình trạng “sốc”, với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đặc biệt bởi những bất ổn địa chính trị phát sinh từ cuộc xung đột ở Ukraina.

Các nhà kinh tế cảnh báo, doanh nghiệp và ngành công nghiệp ở Đức sẽ cảm nhận rõ rệt hơn tác động của những vấn đề toàn cầu trong năm nay khi khan hiếm nguyên liệu thô và năng lượng, giá của nguyên liệu thô và năng lượng cũng tăng cao.

Dự kiến, thương mại toàn cầu trì trệ và nhu cầu yếu khiến GDP của nền kinh tế lớn nhất EU thấp hơn dự kiến. Báo cáo cho biết, GDP của Đức được dự đoán giảm gần 0,5% so với năm ngoái, trong khi tỉ lệ thất nghiệp sẽ đạt 5,5%.

Lạm phát vẫn ở mức cao từ đầu năm và có khả năng duy trì ở mức khoảng 6,5%, gây sức ép lên chi tiêu của người tiêu dùng.

“Chính phủ cần khẩn trương hành động để chấm dứt tình trạng suy thoái kinh tế này” - Giáo sư Michael Gromling, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu chu kỳ kinh doanh và kinh tế vĩ mô tại IW, cho biết.

Theo ông, gánh nặng thuế giảm đi, có những hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo và đầu tư sẽ giúp các doanh nghiệp đối phó tốt hơn với những cú sốc hiện tại.

RT cho hay, tâm lý kinh tế ở Đức chịu ảnh hưởng của việc thắt chặt tài chính, như chi phí sản xuất tăng và lãi suất cao. Dữ liệu cho thấy, các khoản đầu tư trở nên kém hấp dẫn hơn với các doanh nghiệp, trong đó xây dựng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đầu tư vào xây dựng nhà dự kiến giảm 3% trong năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đức đồng loạt tìm đường ra nước ngoài

Thanh Hà |

Gần 1/3 doanh nghiệp công nghiệp ở Đức đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc cắt giảm sản lượng trong nước.

Giới chức Đức đang thu hẹp nghi phạm phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream đang ngày càng bị thuyết phục về khả năng thủ phạm liên quan tới Ukraina, tờ Der Spiegel và đài truyền hình nhà nước ZDF của Đức đưa tin ngày 25.8.

Nga vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).

Có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu xây dựng thể chế và đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật ở một số đơn vị.

Nghệ sĩ Việt “đổ thêm dầu vào lửa” giữa khủng hoảng truyền thông

Mi Lan |

Hàng loạt vụ việc xảy ra với Hoa hậu Ý Nhi, ca sĩ Hiền Hồ, ca sĩ Jack đã cho thấy khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp của nghệ sĩ Việt.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Doanh nghiệp Đức đồng loạt tìm đường ra nước ngoài

Thanh Hà |

Gần 1/3 doanh nghiệp công nghiệp ở Đức đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc cắt giảm sản lượng trong nước.

Giới chức Đức đang thu hẹp nghi phạm phá hoại Nord Stream

Thanh Hà |

Các nhà điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream đang ngày càng bị thuyết phục về khả năng thủ phạm liên quan tới Ukraina, tờ Der Spiegel và đài truyền hình nhà nước ZDF của Đức đưa tin ngày 25.8.

Nga vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).