Đòn chí mạng của Mỹ đặt Iran trong "tình trạng chiến tranh"

Thanh Hà |

Iran đáp lại việc Mỹ áp gói trừng phạt thứ 2 bằng cuộc tập trận phòng không và sự thừa nhận của Tổng thống Hassan Rouhani rằng nước này phải đối mặt với "tình trạng chiến tranh".

"Hôm nay, Iran có thể bán dầu và sẽ bán dầu" - Tổng thống Rouhani tuyên bố hôm 5.11 khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực.

"Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh kinh tế, đang phải đương đầu với kẻ thù chèn ép. Chúng ta phải chiến thắng" - ông nói.

Việc nối lại các biện pháp trừng phạt kết thúc tất cả các lợi ích kinh tế Washington dành cho Tehran khi thuận hạt nhân năm 2015 được ký kết.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đặc biệt làm tổn thương ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, một nguồn tiền tệ quan trọng cho nền kinh tế nước này. Tiền tệ của Iran đã giảm mạnh trong năm qua, khiến giá tất cả các mặt hàng, từ điện thoại di động tới dược phẩm ở Iran đều tăng vọt. Đồng rial hiện có tỉ giá giao dịch mức 145.000rial/1 USD. Một năm trước đây, con số này là 40.500rial/1 USD.

Khủng hoảng kinh tế đã châm ngòi cho cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối năm ngoái, dẫn đến gần 5.000 vụ bắt giữ và ít nhất 25 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình lẻ tẻ vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, truyền hình nhà nước Iran cũng công bố những hình ảnh về cuộc diễn tập của các hệ thống phòng không tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài 2 ngày đang diễn ra ở miền bắc nước này. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài tới ngày 6.11.

Tướng Iran Habibillah Sayyari cho biết, cả quân đội quốc gia và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều tham gia vào các bài diễn tập.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman hoan nghênh việc Mỹ nối lại lệnh trừng phạt trong một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter ngày 5.10. Ông nói rằng, đây là "đòn chí mạng" với sự hiện diện quân sự của Iran ở khắp Trung Đông.

Quyết định của chính quyền Donald Trump về khôi phục các biện pháp trừng phạt "là sự thay đổi hoàn toàn mà Trung Đông đang chờ đợi", ông nói.

Theo Reuters, Mỹ cho biết sẽ tạm thời cho phép 8 nhà nhập khẩu tiếp tục mua dầu của Iran khi kích hoạt gói trừng phạt thứ 2 trong năm nay nhằm buộc Tehran phải kiềm chế các hoạt động hạt nhân, tên lửa và gây ảnh hưởng trong khu vực.

Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ - tất cả các nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran – đều trong số 8 nước dự kiến được tạm thời miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt nhằm đảm bảo giá dầu thô không bị bất ổn.

Việc khôi phục các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực ở tầm rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Iran kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như giảm việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại Yemen, Syria, Lebanon và các khu vực khác của Trung Đông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.