Đôi nét về nghi phạm trong vụ xe tải leo lề khiến hàng chục người thương vong

H.L |

Nghi phạm vụ lao xe ở Toronto, Canada trưa ngày 23.4 được xác định là Alek Minassian, 25 tuổi ở Richmond Hill.

Kiểm tra kỹ lưỡng các hồ sơ của cảnh sát Toronto nhưng không có bất kỳ kết quả nào cho thấy nghi phạm Alek Minassian trước đó chưa từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan an ninh, cảnh sát trưởng Mark Saunders chia sẻ với The Star.

Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định, vụ lao xe vào đám đông khiến 10 người chết và 15 người bị thương không phải là tai nạn do nguyên nhân khách quan, cảnh sát trưởng Saunders nói. Các nhân chứng chỉ ra rằng, chiếc xe lái hướng về phía nam phố Yonge và nhiều lần lao lên lề đường.

Cảnh sát trưởng Mark Saunders cũng tiết lộ đôi chút về nghi phạm này. Theo hồ sơ LinkedIn cho thấy, tên này là sinh viên trường cao đẳng Seneca.

Joseph Pham, 25 tuổi, học chung lớp lập trình máy tính với Minassian tại trường Seneca cho biết, có thấy nghi phạm đi học tuần trước. Joseph Pham mô tả nghi phạm là người giao tiếp kém. "Cậu ấy khép kín, không thực sự trò chuyện với bất kỳ ai", anh nói.

Một nguồn tin khác xác nhận với The Star rằng 3 trong số các nạn nhân bị thương theo học tại Học viện Anh ngữ của trường Seneca. Hai người bị thương nhẹ, một người đã được xe cứu thương đưa vào bệnh viện, tình trạng hiện chưa rõ.

Ngôi nhà nghi phạm Minassia lưu trú tại Elmsley Dr, Richmond Hill đã bị cảnh sát phong tỏa.

Vài giờ sau vụ lao xe, các nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội video cảnh sát bắt giữ được tài xế gây tai nạn. Theo cảnh sát trưởng Toronto, nghi phạm không mang súng khi bị bắt giữ

Chiếc xe gây án là xe thuê của công ty Ryder. Người phát ngôn công ty xác nhận phương tiện của họ liên quan tới vụ việc này đồng thời khẳng định đang phối hợp với giới chức trong vụ điều tra.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.