Đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới

Khánh Minh |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp Trung Quốc đạt kỷ lục mới.

Tân Hoa Xã đưa tin, sản lượng hàng hóa qua âu tàu của đập Tam Hiệp - một phần của dự án thủy điện lớn nhất thế giới - đạt tổng cộng 127 triệu tấn trong ba quý đầu năm 2023, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên âu tàu phá mốc 120 triệu tấn trong 3 quý đầu tiên của 20 năm hoạt động - dữ liệu từ Cơ quan Hàng hải Tam Hiệp cho thấy.

Tàu thuyền đi qua âu tàu 5 tầng của đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8.10.2023. Ảnh: Xinhua
Tàu thuyền đi qua âu tàu 5 tầng của đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8.10.2023. Ảnh: Xinhua

Âu tàu đã xử lý 32.000 tàu chở hàng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay.

Chỉ riêng trong tháng 8, sản lượng hàng hóa qua âu tàu đạt 15,71 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 15 triệu tấn hàng tháng.

Tàu thuyền đi qua âu tàu 5 tầng của đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8.10.2023. Ảnh: Xinhua
Tàu thuyền đi qua âu tàu 5 tầng của đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8.10.2023. Ảnh: Xinhua

Âu tàu là một phần của dự án Tam Hiệp - hệ thống kiểm soát nước đa chức năng nằm trên sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất đất nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có thêm sản phẩm lập kỷ lục

Ngọc Vân |

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp tài trợ được ca ngợi là trang trại gió ở độ cao cao nhất của Trung Quốc.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành thêm dự án năng lượng sạch sản lượng siêu cao

Thanh Hà |

Turbine mới tại trang trại gió siêu cao của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã kết nối với lưới điện ở Tây Tạng, Trung Quốc.

Người hâm mộ không hài lòng sau thất bại của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Thất bại 0-2 trước tuyển Trung Quốc cùng tấm thẻ đỏ của Tiến Linh khiến đội tuyển Việt Nam nhận về nhiều ý kiến chỉ trích từ phía người hâm mộ nước nhà.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

Ngư dân thất thần khi bị tàu giã cào kéo rê trên biển

HƯNG THƠ |

Ngư dân Trần Hòa (trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thả hơn 10 tay lưới bắt mực và ghẹ cách bờ biển 3 hải lý. Bất ngờ, tàu dã cào hoạt động trái phép tiến đến, kéo luôn các tay lưới và ghe của anh Hòa suốt 1 hải lý. Chấp nhận mất của, anh Hòa phải cắt dây neo và lưới để tránh lật ghe.

Phụ huynh tiếp tục tập trung tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders để đòi học phí

Chân Phúc |

TPHCM - Đêm 10.10, khoảng 100 phụ huynh đã đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nằm trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM) để đòi lại học phí do đã quá ngày hẹn.

Xem xét bổ sung 78.000 tỉ đồng vào quỹ cải cách chính sách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét bổ sung khoảng 78.000 tỉ đồng vào quỹ cải cách chính sách tiền lương, dự kiến tiến hành từ 1.7.2024.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có thêm sản phẩm lập kỷ lục

Ngọc Vân |

Dự án do Tập đoàn Tam Hiệp tài trợ được ca ngợi là trang trại gió ở độ cao cao nhất của Trung Quốc.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa qua âu tàu đập Tam Hiệp của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành thêm dự án năng lượng sạch sản lượng siêu cao

Thanh Hà |

Turbine mới tại trang trại gió siêu cao của Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã kết nối với lưới điện ở Tây Tạng, Trung Quốc.