Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo giải pháp với mẫu hộ chiếu mới

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận nơi sinh để xuất trình cùng hộ chiếu trong thời gian Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Tối 29.7, giờ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo mới nhất về việc cấp xác nhận nơi sinh để công dân xuất trình cùng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức liên quan tới việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam nêu rõ: "Hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than và số sê-ri bắt đầu bằng chữ P".

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho hay, trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh, để công dân xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới.

Thông báo mới nhất nhấn mạnh, giấy chứng nhận này được cấp miễn phí.

Đức tạm dừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn
Đức tạm dừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

"Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây" - Đại sứ quán Việt Nam tại Đức lưu ý.

Trước đó, ngày 27.7,  Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông báo cho biết cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.

Do đó, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới  không thể nộp hồ sơ xin thị thực.

Với những công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới và đã được cấp thị thực, phía Đức khuyến nghị không nên đến Đức do có nguy cơ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới.

Về diễn biến tiếp theo, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội lưu ý, theo quyết định tạm thời của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao thông tin việc Đức dừng cấp visa vào hộ chiếu mới

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Đức phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.

Việt Nam trao đổi với Đức để giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu

Song Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã liên hệ đề nghị gặp đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Cảnh sát liên bang Đức để trao đổi cụ thể giúp nhanh chóng tháo gỡ vấn đề liên quan tới hộ chiếu mới của Việt Nam.

Đại sứ quán Đức thông tin về việc không cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết không thể cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Đức dừng cấp visa vào hộ chiếu mới

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Đức phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.

Việt Nam trao đổi với Đức để giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu

Song Minh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã liên hệ đề nghị gặp đại diện Bộ Ngoại giao Đức và Cảnh sát liên bang Đức để trao đổi cụ thể giúp nhanh chóng tháo gỡ vấn đề liên quan tới hộ chiếu mới của Việt Nam.

Đại sứ quán Đức thông tin về việc không cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới

Khánh Minh |

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết không thể cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.