Đại học Mỹ buộc thôi học, không nêu tên sinh viên trong đường dây gian lận

NH (T/H) |

Một nữ sinh vừa nhận được quyết định không tuyển sinh từ trường Đại học Yale (Mỹ), sau khi bị phát hiện liên quan đến những bê bối trong đường dây chạy trường rúng động nước Mỹ.

Zing dẫn nguồn tin từ USA Today cho biết, đại học Yale (Mỹ) vừa hủy bỏ kết quả tuyển sinh của một sinh viên vì gia đình người này bị cáo buộc chi 1,2 triệu USD để mua suất vào trường. Đây là trường hợp đầu tiên bị buộc thôi học trong bê bối đường dây nhà giàu chi tiền chạy suất cho con vào trường danh tiếng ở Mỹ.

Trong một thông báo đăng tải trên website của trường, Đại học Yale cho biết thời điểm lần đầu tiên trường biết về việc "chạy trường" là vào giữa tháng 11.2018, khi Văn phòng Tổng chưởng lý Mỹ tại Boston yêu cầu trường cung cấp thông tin về huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ của trường là Rudy Meredith.

Trong bức thư gửi đến những người quan tâm Đại học Yale ngày 26.3, Hiệu trưởng Peter Salovey đã cung cấp bản cập nhật các đánh giá nội bộ của trường về quy trình ứng tuyển đối với các vận động viên. "Ngoại trừ một trường hợp gian lận, chúng tôi xác nhận tất cả sinh viên ở Yale trúng tuyển nhờ thành tích thể thao đã chơi ít nhất một mùa thi đấu trong đội tuyển của trường. Kết quả tuyển sinh của thí sinh sử dụng chứng nhận giả bị hủy bỏ", ông nói.

Ca sĩ William Rick Singer (giữa) – chủ mưu vụ lừa đảo tuyển sinh đưa con nhà giàu Mỹ vào đại học danh. (Ảnh: Scott Eisen / Getty Images).
Ca sĩ William Rick Singer (giữa) – chủ mưu vụ lừa đảo tuyển sinh đưa con nhà giàu Mỹ vào đại học danh. (Ảnh: Scott Eisen / Getty Images).

Tuy nhiên, trường không tiết lộ tên của thí sinh. Người này được ghi là "Thí sinh 1" trong cáo trạng của Bộ Tư pháp đối với Rudy Meredith, cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ của Yale, đã từ chức hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo VietnamPlus, huấn luyện viên Meredith, rời khỏi trường này trước đó, đã đưa ra tiến cử giả mạo về năng lực thể thao của hai thí sinh. Một trong hai thí sinh này đã được nhập học tại Yale hồi tháng 1.2018 sau khi gia đình hối lộ 1,2 triệu USD.

Ngoài ra, huấn luyện viên này cũng đã nhận 400.000 USD từ một người môi giới liên quan tới đường dây "chạy" vào trường đại học này. Theo kế hoạch, ngày 28.3, huấn luyện viên Meredith sẽ ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở Boston với hai cáo buộc gian lận.

Những sao nữ liên quan đến đường dây chạy trường, mua điểm rúng động. Ảnh: CNN
Những sao nữ liên quan đến đường dây chạy trường, mua điểm rúng động. Ảnh: CNN

Sau bê bối tuyển sinh rúng động Mỹ vừa qua, các trường liên quan rà soát quá trình tuyển sinh và đưa ra cách xử lý.

Trước đó, gần 50 người ở 6 tiểu bang của Mỹ là các nữ diễn viên Hollywood, lãnh đạo doanh nghiệp và huấn luyện viên đại học danh giá mới đây đã bị Bộ Tư pháp nước này buộc tội vì tham gia vào đường dây bê bối gian lận tuyển sinh vào các đại học lớn hàng đầu của Mỹ như Yale, Stanford, Nam California, Georgetown...

Thông tin trên đang gây chấn động dư luận Mỹ. Theo Fox news, ca sĩ William Rick Singer (58 tuổi), người sáng lập công ty tư vấn đại học có tên Edge College & Career Network cầm đầu vụ lừa đảo tuyển sinh đại học được cho là lớn nhất từng xảy ra ở Mỹ trong thời gian dài với lợi nhuận khổng lồ này.

NH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Chân dung hai sao nữ dính líu bê bối chạy trường ĐH danh giá cho con

NH (T/H) |

Nữ diễn viên đóng chính trong phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ Felicity Huffman và diễn viên Lori Loughlin là hai cái tên trong danh sách những người liên quan đến bê bối gian lận chạy cho con vào các trường Đại học danh giá Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Chấn động đường dây chạy trường cho con tỉ phú

DH |

Mỹ phá đường dây chạy trường cho con tỉ phú; Đệ nhất phu nhân Mỹ tức giận trước tin đồn dùng người thế thân; Boeing 737 MAX bị nhiều nước “cấm cửa” sau loạt sự cố hàng không... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Chân dung hai sao nữ dính líu bê bối chạy trường ĐH danh giá cho con

NH (T/H) |

Nữ diễn viên đóng chính trong phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ Felicity Huffman và diễn viên Lori Loughlin là hai cái tên trong danh sách những người liên quan đến bê bối gian lận chạy cho con vào các trường Đại học danh giá Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Chấn động đường dây chạy trường cho con tỉ phú

DH |

Mỹ phá đường dây chạy trường cho con tỉ phú; Đệ nhất phu nhân Mỹ tức giận trước tin đồn dùng người thế thân; Boeing 737 MAX bị nhiều nước “cấm cửa” sau loạt sự cố hàng không... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.