Đặc phái viên hạt nhân Triều Tiên xuất hiện, phá tan tin đồn giật gân

Song Minh |

Quan chức cao cấp Triều Tiên và là cựu đặc phái viên hạt nhân Kim Yong-chol xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 2.6, phá tan tin đồn của báo chí Hàn Quốc.

Tờ Chosunl Ilbo hôm 31.5 đưa tin, ông Kim Yong-chol, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên và là đối tác của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội, bị đưa đến trại cải tạo lao động ở tỉnh Jagan, gần biên giới Trung Quốc. Tờ báo này cũng cho hay, một số quan chức khác bị thanh trừng.

Khi được hỏi về lần liên lạc cuối cùng của Mỹ với ông Kim Yong-chol nói riêng và Triều Tiên nói chung, Ngoại trưởng Mike Pompeo từ chối trả lời, chỉ nói rằng “chúng tôi tiến hành đàm phán riêng tư”.

Hãng thông tấn KCNA ngày 3.6 cho hay, trong buổi biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư của vợ các sĩ quan quân đội Triều Tiên mà ông Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju tham dự hôm 2.6, ông Kim Yong-chol là một trong số các quan chức hàng đầu tháp tùng.

Ông Kim Yong-chol là quan chức thứ 10 trong số 12 người được đề cập.

Hồi tháng 4, một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết, ông Kim Yong-chol bị khai trừ khỏi vị trí chủ chốt của đảng, sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, do ông từng là đặc phái viên hàng đầu của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Ông Kim Yong-chol xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một bức ảnh chính thống được công bố từ phiên họp Quốc hội Triều Tiên hồi tháng 4, nhưng không tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin vào cuối tháng.

Các quan chức làm việc với ông Kim Yong-chol cũng không xuất hiện trước công chúng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong khi các nhà ngoại giao dày dạn được cho là bị gạt ra ngoài lề, kể cả Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn giật gân, bởi giờ đây họ đã trở lại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về một cơ sở tên lửa "khủng" của Triều Tiên

Thanh Hà |

Một viện nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện ra một cơ sở tên lửa chưa được biết đến của Triều Tiên ở Yusang-ri, tỉnh Nam Pyongan.

Ông Donald Trump nói Triều Tiên không bội tín khi bắn tên lửa

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là sự bội tín.

Tuyên bố của Mỹ sau khi Triều Tiên phóng đợt vũ khí mới

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đợt phóng vũ khí của Triều Tiên vào thứ năm (ngày 9.5) bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 300km và rơi xuống biển.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát hiện mới về một cơ sở tên lửa "khủng" của Triều Tiên

Thanh Hà |

Một viện nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện ra một cơ sở tên lửa chưa được biết đến của Triều Tiên ở Yusang-ri, tỉnh Nam Pyongan.

Ông Donald Trump nói Triều Tiên không bội tín khi bắn tên lửa

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là sự bội tín.

Tuyên bố của Mỹ sau khi Triều Tiên phóng đợt vũ khí mới

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đợt phóng vũ khí của Triều Tiên vào thứ năm (ngày 9.5) bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 300km và rơi xuống biển.