Theo Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Khemchai Chutiwong không cho biết chi tiết nội dung khiến ông Thaksin Shinawatra bị buộc tội xúc phạm hoàng gia Thái Lan, vốn có luật lệ quy định rất nghiêm ngặt.
"Đây là một vụ án hình sự. Ngay bây giờ việc phải làm là tìm ra cá nhân phạm tội", Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan nói.
Trước đó, cảnh sát Thái Lan tuyên bố điều tra cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với cáo buộc có lời lẽ xúc phạm hoàng gia trong bài phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc năm 2015. Hiện không rõ nội dung cáo buộc ông Thaksin Shinawatra mà văn phòng Bộ Tư pháp Thái Lan đề cập tới có liên quan tới bài trả lời phỏng vấn trên không.
Theo Reuters, hiện ông Thaksin Shinawatra cũng như luật sư của ông chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
Tại Thái Lan, hành vi bất kính đối với hoàng gia có thể bị kết án. Luật pháp nước này quy định, tội xúc phạm hoàng gia có thể chịu bản án tối đa 15 năm tù.
Trong tuần qua, một tòa án hình sự đã phát lệnh bắt giữ bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin vì vi phạm luật nhập cư trong quá trình chạy trốn khỏi Thái Lan. Con trai của ông Thaksin, Panthongtae Shinawatra, trong tuần cũng lên tiếng yêu cầu chấm dứt cuộc điều tra rửa tiền nhằm vào cá nhân mình.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Ông sống lưu vong ở nước ngoài hơn 1 thập niên để tránh án tù tham nhũng.
Cựu Thủ tướng Thái Lan có nhà ở Dubai nhưng thường xuyên di chuyển nhiều nơi. Hộ chiếu Thái Lan của ông đã bị thu hồi sau cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015. Tuy nhiên, Thủ tướng đầu tiên của gia tộc Shinawatra có hộ chiếu của ít nhất 1 quốc gia khác, theo Reuters.