Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận giải thưởng hòa bình của UNESCO

Thanh Hà |

Bà Angela Merkel nhận được giải thưởng uy tín của Liên Hợp Quốc vì đã mở cửa đất nước của bà cho người tị nạn trong thời gian bà là Thủ tướng Đức. 

Tại lễ trao Giải thưởng Hòa bình của UNESCO Felix Houphouet-Boigny tại thủ đô Yamoussoukro của Bờ Biển Ngà ngày 8.2, Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel được tôn vinh vì đã chào đón hơn 1,2 triệu người tị nạn và người xin tị nạn đến Đức vào năm 2015 và 2016.

Bà Audrey Azoulay - tổng giám đốc UNESCO - cho hay: “Ban giám khảo muốn tôn vinh quyết định can đảm chào đón hơn 1 triệu người tị nạn năm 2015 khi lúc đó có rất nhiều tiếng nói kêu gọi đóng cửa Châu Âu. Vào thời điểm đó, bà là tầm nhìn về lòng dũng cảm trong chính trị".

Quyết định của bà Merkel được đưa ra vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Syria.

“Tôn trọng, giữ gìn và chia sẻ quyền con người là sứ mệnh của mỗi chúng ta. Chúng tôi quyết định rằng cần phải tôn trọng những nguyên tắc này trong chính sách di cư của mình” - bà Angela Merkel chia sẻ tại Quỹ Felix Houphouet-Boigny - quỹ được đặt theo tên của tổng thống đầu tiên của Bờ Biển Ngà. Bà Merkel là cựu lãnh đạo Đức kỳ cựu, người cầm quyền 16 năm và từ chức vào năm 2021.

“Bất chấp sự thù địch của dư luận, bạn đã quyết định mở cửa biên giới của Đức cho những người tị nạn chạy trốn khỏi các khu vực xung đột” - bà Merkel nói.

Trong khi đó, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara nhấn mạnh, việc bà Merkel mở cửa biên giới Đức cho những người tị nạn từ khu vực xung đột. “Bà đã nhắc nhở tất cả các nhà lãnh đạo thế giới về nghĩa vụ đoàn kết với tất cả mọi người" - ông nói.

Khoảng 2.000 người đã được mời tham dự buổi lễ trao giải cho bà Angela Merkel. Giải thưởng này được lập ra từ năm 1989 và trước đó đã trao giải cho nhiều nhà lãnh đạo như như Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin và Francois Hollande.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức minh oan cho Nga vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng công tố Đức nói không có bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ chính sách lâu dài của mình với Nga

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ chính sách lâu dài của mình đối với Nga, nói rằng "không có gì phải xin lỗi" ngay cả khi cuộc chiến Ukraina ảnh hưởng đến di sản của bà.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Đức minh oan cho Nga vụ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng công tố Đức nói không có bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ chính sách lâu dài của mình với Nga

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo vệ chính sách lâu dài của mình đối với Nga, nói rằng "không có gì phải xin lỗi" ngay cả khi cuộc chiến Ukraina ảnh hưởng đến di sản của bà.