Cựu vương Hy Lạp Constantine qua đời: Một triều đại kết thúc

Thanh Hà |

Cựu vương Hy Lạp Constantine II - thành viên cuối cùng của triều đại nắm quyền kéo dài hàng thế kỷ - qua đời ngày 10.1 ở tuổi 82.

Các bác sĩ tại bệnh viện tư nhân Hygeia ở Athens xác nhận cựu vương Constantine qua đời vào cuối ngày 10.1 sau khi được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Constantine lên ngôi năm 1964 ở tuổi 23. Sau những biến động chính trị, với cuộc đảo chính quân sự năm 1967, Constantine đụng độ với các nhà cầm quyền quân sự và bị buộc phải sống lưu vong. Chế độ quân chủ ở Hy Lạp cũng bị bãi bỏ năm 1973.

Cựu vương Constantine sinh ngày 2.6.1940 tại Athens, là con của Hoàng tử Paul -  em trai của Vua George II - và công chúa Frederica của Hanover.

Sophia - chị gái của cựu vương Constantine - là vợ của cựu vương Juan Carlos I của Tây Ban Nha.

Hoàng tử Philip sinh ra ở Hy Lạp. Cố Công tước xứ Edinburgh - chồng của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II là chú của cựu vương Constantine.

Gia tộc của cựu vương Constantine đã cai trị ở Hy Lạp từ năm 1863 và là hậu duệ của Hoàng tử Christian - sau này là vua Christian IX của Đan Mạch - thuộc nhánh của vương tộc Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Cựu vương Hy Lạp Constantine II. Ảnh: AFP
Cựu vương Hy Lạp Constantine II năm 1975. Ảnh: AFP

Trước sinh nhật đầu tiên của Constantine, gia đình hoàng gia đã buộc phải chạy trốn khỏi Hy Lạp trong cuộc xâm lược của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, chuyển đến Alexandria ở Ai Cập, Nam Phi và quay trở lại Alexandria.

Vua George II trở lại Hy Lạp năm 1946 sau cuộc trưng cầu dân ý nhưng qua đời vài tháng sau đó và Constantine trở thành người thừa kế của Vua Paul I.

Constantine được học tại một trường nội trú và sau đó theo học tại 3 học viện quân sự cũng như các lớp học của trường Luật Athens để chuẩn bị lên ngôi. Ông cũng thi đấu nhiều môn thể thao khác nhau, bao gồm chèo thuyền và karate.

Năm 1960, ở tuổi 20, ông và hai thủy thủ Hy Lạp khác đã giành được huy chương vàng ở Hạng Rồng - giờ không còn là thứ hạng Olympic - tại Olympic Rome.

Khi còn là hoàng tử, Constantine được bầu làm thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế và trở thành thành viên danh dự suốt đời vào năm 1974.

Vua Paul I qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 6.3.1964 và Constantine kế vị.

Sau những biến động chính trị ở Hy Lạp năm 1967, Constantine và gia đình đã buộc phải chuyển tới Rome sống lưu vong và chuyển tới London năm 1974.

Trong phần lớn những năm sống lưu vong, ông sống ở Hampstead Garden Suburb, London và được cho là đặc biệt thân thiết với người anh em họ  - Vua Charles III của Anh.

Sinh thời, ông sống cùng vợ  - cựu Công chúa Anne-Marie của Đan Mạch, em gái út của Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II - và 5 người con là Alexia, Pavlos, Nikolaos, Theodora và Philippos cùng 9 người cháu.

Theo AFP, cựu vương Constantine từng có cuộc chiến pháp lý kéo dài với nhà nước Hy Lạp với mục tiêu đảm bảo bồi thường cho tài sản và đất đai của hoàng gia.

Năm 1991, ông được phép dỡ 10 container vật phẩm tại khu bất động sản cũ Tatoi của hoàng gia gần Athens dưới thời chính quyền của Thủ tướng Constantine Mitsotakis.

Nhiều vật phẩm trong số này sau đó đã được bán đấu giá  tại nhà đấu giá Christie's bởi cựu hoàng không thể trang trải chi phí bảo hiểm và lưu trữ liên tục những vật phẩm đó.

Vụ bồi thường tổng thể cuối cùng được giải quyết năm 2002 khi Tòa án Nhân quyền Châu Âu yêu cầu nhà nước Hy Lạp trả gần 14 triệu Euro cho cựu vương Constantine.

Sau khi sống 4 thập kỷ trong căn biệt thự rộng 9.500 mét vuông ở London, ông trở lại Hy Lạp năm 2013. Được biết, cựu vương Constantine phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém trong những năm gần đây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Đắm thuyền ở Hy Lạp: Ít nhất 15 người thiệt mạng

Bảo Trân |

Tại vùng biển thuộc chủ quyền Hy Lạp, 15 thi thể đã được vớt lên sau khi phát hiện một chiếc thuyền nhỏ chở khoảng 40 người bị chìm. Cách đó vài trăm kilomet, chiếc thuyền buồm với 100 người di cư cũng được báo cáo trong một vụ đắm thuyền.

Cháy phà lớn thiêu rụi nhiều ôtô tại Hy Lạp

Anh Vũ |

Lực lượng cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa để giải cứu những người bị mắc kẹt trên chiếc phà đi từ Hy Lạp tới Italia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Đắm thuyền ở Hy Lạp: Ít nhất 15 người thiệt mạng

Bảo Trân |

Tại vùng biển thuộc chủ quyền Hy Lạp, 15 thi thể đã được vớt lên sau khi phát hiện một chiếc thuyền nhỏ chở khoảng 40 người bị chìm. Cách đó vài trăm kilomet, chiếc thuyền buồm với 100 người di cư cũng được báo cáo trong một vụ đắm thuyền.

Cháy phà lớn thiêu rụi nhiều ôtô tại Hy Lạp

Anh Vũ |

Lực lượng cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa để giải cứu những người bị mắc kẹt trên chiếc phà đi từ Hy Lạp tới Italia.