Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe bị sa thải "lội ngược dòng" ngoạn mục

Vân Anh |

Ông Emmerson Mnangagwa, người bị sa thải khỏi chức Phó Tổng thống, đã trở về Zimbabwe một ngày sau khi Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe từ chức.

Ông Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, chạy khỏi Zimbabwe sau khi bị sa thải hôm 6.11. Ngày 22.11, ông "hát khúc khải hoàn ca", trở về Zimbabwe đảm nhận cương vị tổng thống.

Trong bài phát biểu nói về dân chủ và "làm việc cùng nhau", ông Mnangagwa cũng trích dẫn lại khẩu hiệu của đảng cầm quyền ZANU-PF "Tiến lên cùng ZANU-PF, hạ gục kẻ thù" nhằm thu hút những người đối lập Zimbabwe.

Ông Mnangagwa sống lưu vong trong lúc diễn ra cuộc khủng khoảng chính trị dẫn đến việc Tổng thống Mugabe phải từ chức. Đám đông chờ đợi hàng giờ đồng hồ cho đến khi ông Mnangagwa xuất hiện ở trụ sở đảng cầm quyền.

Mặc bộ vest màu xanh, bao quanh là vệ sĩ, ông Mnangagwa giơ nắm đấm quả quyết, trấn an người ủng hộ rằng ông có thể đưa Zimbabwe thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

"Hôm nay, chúng ta chứng kiến sự bắt đầu của một nền dân chủ mới đang mở ra. Chúng ta cần sự hợp tác của cả lục địa Châu Phi. Chúng ta cũng cần sự hợp tác của bạn bè ở bên ngoài lục địa" - tờ Time dẫn lời ông Mnangagwa nói.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, ông Mnangagwa bay bằng máy bay riêng từ Nam Phi về Zimbabwe. Ông cho biết lễ nhậm chức tổng thống có thể được tổ chức vào ngày mai, 24.11.

Ông Mnangagwa sẽ giữ chức tổng thống đến hết nhiệm kỳ của ông Mugabe, cho tới kỳ bầu cử dự kiến vào tháng 9.2018.

"Ông Mnangagwa được kỳ vọng lớn, nên sẽ chỉ có tuần trăng mật ngắn ngủi trước khi bắt tay vào quá trình đưa Zimbabwe tiến về phía trước" - tờ Zimbabwe Herald bình luận. "Ông ấy nhận được những lời chúc tốt đẹp nhất của phần lớn người dân Zimbabwe, ít nhất là lúc này" - tờ báo viết.

"Chúng tôi sẽ chờ xem ông ấy làm gì. Nếu ông ấy không đạt được kết quả nào, chúng tôi vẫn cần phải thay thế ông ấy" - một người dân ở Harare có tên Godwin Nyarugwa nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.