Của người, lợi ta

Hạ Lang |

EU đang chuẩn bị đi bước thứ ba với số tài sản của nhà nước Nga ở nước ngoài. Theo số liệu của EU, Nga có dự trữ ngoại tệ khoảng 260 tỉ euro ở nước ngoài và hai phần ba trong số ấy để ở tổ chức tín dụng Euroclear (ở Bỉ) và Clearstream (ở Luxembourg).

Hai bước đi trước đấy của EU là phong tỏa khối tài sản của Nhà nước Nga ở trong EU và phong tỏa cả tiền lãi của khối tài sản đó.

Ở bước đi thứ ba, EU toan tính sử dụng số tiền lãi này. Dự định của EU là dành 90% số tiền lãi ấy để mua vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự cho Ukraina, phần 10% còn lại được đổ vào một quỹ ngoài ngân sách của EU nhằm giúp Ukraina tái thiết sau chiến tranh.

EU không dám bởi không thể động đến khối tài sản gốc của Nhà nước Nga đơn giản vì luật pháp quốc tế hiện hành không cho phép. EU cáo buộc Nga bất chấp luật pháp quốc tế khi phát động cuộc chiến ở Ukraina - mà lại sử dụng khối tài sản của Nhà nước Nga ở nước ngoài thì đâu có khác gì dùng cố tình bất chấp luật pháp quốc tế để đối phó Nga. Hành xử như thế thì làm sao EU còn có thể phê trách Nga bất chấp luật pháp quốc tế và sẽ chẳng còn ai nghe và tin EU.

Đối với số tiền lãi thì EU biện luận rằng EU có thể sử dụng do đấy là đối tượng trực tiếp bị EU trừng phạt. EU biện luận như vậy vì cách hiểu này có lợi cho EU. Nó giúp EU có được ý tưởng giải pháp để thoát khó hoặc bớt khó khăn và khó xử trong việc huy động tiền của giúp Ukraina tiếp tục chiến đấu với Nga và không bị thua Nga.

Cái khó ở đây đối với EU là thực lực tài chính của EU không phải là vô hạn, mà giúp Ukraina lại như đổ tiền của vào cái thùng không đáy. Nội bộ EU bị phân rẽ về việc tiếp tục đổ tiền của vào Ukraina. Cuộc chiến này còn kéo dài không biết đến khi nào mới chấm dứt. Phía Nga chắc chắn sẽ trả đũa bằng biện pháp tịch thu tài sản của các thành viên EU ở Nga. Vì thế, việc EU sử dụng phương cách "của người, lợi ta" hiện khả thi, nhưng lợi đấy mà cũng hại đó và hoàn toàn không thể loại trừ lợi bất cập hại.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

EU tuyên bố tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU sẽ tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo vào cuối năm 2024.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.

Quốc gia EU công bố thời điểm đạt mục tiêu đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Áo đặt mục tiêu hoàn toàn ngừng mua khí đốt Nga vào năm 2027, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg chia sẻ trong cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Khán giả đi tàu từ Hải Dương lên Hà Nội mua vé vào sân Mỹ Đình và niềm tin với ông Troussier, tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Nhu cầu mua vé vào sân Mỹ Đình theo dõi trận tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ là một trong những thước đo niềm tin với huấn luyện viên Troussier.

Tiết lộ động trời vụ máy bay Boeing 737 bung cửa giữa không trung

Ngọc Vân |

FBI tiết lộ, hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung có thể là nạn nhân của một tội ác.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

EU tuyên bố tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU sẽ tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo vào cuối năm 2024.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.

Quốc gia EU công bố thời điểm đạt mục tiêu đoạn tuyệt khí đốt Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Áo đặt mục tiêu hoàn toàn ngừng mua khí đốt Nga vào năm 2027, Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg chia sẻ trong cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.