Các cuộc thăm dò cho thấy một số người Mỹ lo ngại về tuổi tác của ông Biden vì ông sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu đắc cử.
Khoảng 46% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hồi đầu tháng này cho biết cụm từ "ông Joe Biden quá già để làm việc trong chính phủ" mô tả chính xác tổng thống. 24% đảng viên Đảng Dân chủ và 49% đảng viên độc lập giữ quan điểm này.
Khoảng 71% số người được hỏi, trong đó có 52% đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết họ không tin ông Biden nên tái tranh cử vào năm 2024.
Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden muốn người Mỹ biết rằng chồng bà, Tổng thống Joe Biden, có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai và bà ủng hộ điều này - ngay cả khi tuyên bố chính thức về ý định của ông vẫn chưa được đưa ra.
Trả lời CNN, Đệ nhất phu nhân Jill Biden cho biết bà mong ông Joe Biden thông báo về chiến dịch tranh cử và bác bỏ câu hỏi liệu đảng viên Đảng Dân chủ 80 tuổi có thể không tranh cử vào năm 2024 hay không.
“Tất nhiên là tôi ủng hộ điều đó (tái tranh cử)” - bà Jill Biden nói.
Ý kiến của đệ nhất phu nhân được coi là quan trọng đối với các kế hoạch sắp tới của tổng thống. Bà thậm chí còn đưa ra những nhận xét mạnh mẽ hơn với hãng tin AP khi được hỏi liệu tổng thống có tái tranh cử hay không: "Ông ấy phải nói điều đó bao nhiêu lần thì bạn mới tin?"
Chiến lược gia Đảng Dân chủ Bud Jackson cho biết, việc ông Biden có nên tái tranh cử vào năm 2024 hay không tiếp tục là nguồn tranh luận giữa các đảng viên Đảng Dân chủ. Một cuộc tranh cử khác sẽ kiểm tra xem cử tri có sẵn sàng trao cho ông Biden, vốn đã là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từ trước đến nay, thêm bốn năm tại vị hay không.
Bản thân ông Biden đã nhiều lần nói có ý định tái tranh cử và bác bỏ những nghi ngại về tuổi tác, nhưng vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
"Có quá nhiều thứ khác mà chúng tôi phải hoàn thành trong thời gian tới trước khi tôi bắt đầu chiến dịch" - ông Biden nói với phóng viên ABC tại Nhà Trắng.
Tháng 11 năm ngoái, ông Biden cho biết sẽ quyết định vào đầu năm 2023 liệu mình có tái tranh cử hay không, nhưng đến giờ này vẫn chưa đưa ra thông báo.
Cho đến nay, ông Biden chưa phải đối mặt với đối thủ chính lớn nào và ông ấy không tỏ ra vội vàng để chính thức tái tranh cử.
Đầu năm nay, ông Biden dành thời gian để giải quyết vụ tài liệu mật bị phát hiện trong văn phòng cũ của ông, và gần đây việc tập trung vào chính sách đối ngoại - bao gồm cả chuyến đi bất ngờ tới Ukraina - đã chi phối lịch trình của tổng thống.
Cedric Richmond - cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Biden - cho biết tổng thống sẽ thông báo "bất cứ khi nào ông ấy sẵn sàng" khi được hỏi liệu thông báo tái tranh cử sẽ được đưa ra vào tháng 3 hay tháng 4.
Nỗ lực tái tranh cử có thể sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhóm cố vấn Nhà Trắng của ông Biden. Vẫn chưa xác định được người quản lý chiến dịch cũng như vị trí trụ sở chiến dịch của tổng thống.
Về phía đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump - người sẽ 78 tuổi vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử năm 2024 - và bà Nikki Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cựu Thống đốc Nam Carolina - cho đến nay đã tuyên bố là ứng cử viên cho năm 2024.