Công nhân Nga bị bóc lột khi xây dựng hạ tầng cho Confed Cup 2017

VIỆT HÙNG |

Trước thềm Confed Cup 2017, nước chủ nhà Nga đã đón nhận tin không vui khi thông tin về việc bóc lột, ngược đãi công nhân lao động được công bố.

Ngày 14.6, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HWR) cho biết đã ghi nhận những trường hợp công nhân lao động tham gia xây dựng các công trình cho World Cup 2018 bị ngược đãi. Nhiều người đã bị nợ lương, phải làm việc trong điều kiện lạnh giá hoặc liên tục sống trong nỗi lo sợ bị trả thù nếu công bố sự thật.

FIFA từng có đánh giá khả quan về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của Nga để phục vụ cho World Cup 2018. Theo đó, các công trình phục vụ chính cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như sân vận động, nơi ăn chốn ở cho cổ động viên và đặc biệt là công tác an ninh được nước chủ nhà thực hiện tốt. Tuy nhiên, theo HWR, tín hiệu khả quan ấy có được dựa vào sự bóc lột sức lao động của nhiều công nhân.

Nhiều người lao động Nga được cho là đã bị bóc lột sức lao động để có thể hoàn thành những công trình đẹp như thế này. Ảnh: Goal.

Theo mô tả của ông Jane Buchanan - Giám đốc HWR tại khu vực Châu Âu và Trung Á, những người công nhân này phải làm việc trong bầu không khí ngột ngạt, bị kiểm soát chặt chẽ và liên tục chịu sự đe dọa mà theo mô tả là "đầy sự hăm dọa".

“Những người lao động tại đây nói với chúng tôi rằng họ rất sợ phải nói ra những gì mình đang chịu đựng do có thể bị trả thù. Họ sợ bị sa thải khi chưa nhận lương hoặc bị trục xuất do là dân di cư”, ông Buchanan chia sẻ.

Thông tin trên được HWR ghi nhận tại 4 sân vận động sẽ được dùng cho Confed Cup 2017 ở các thành phố Moscow, Sochi, Kazan và St. Peterburg. Nếu những thông tin của HWR được xác minh, nước chủ nhà Nga sẽ phải gánh chịu hậu quá nghiêm trọng khi có hành vi đối xử bóc lột với người lao động.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.