Vùng áp thấp mới phát hiện nằm ở phía đông của quần đảo Lesser Antilles. Các nhà dự báo thời tiết của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết thêm, vùng áp thấp này có thể phát triển và mạnh lên khi di chuyển về phía quần đảo Lesser Antilles vào đầu đến giữa tuần tới và sau đó tiến gần quần đảo Greater Antilles vào cuối tuần.
"Do đó, Puerto Rico, một số vùng của Haiti, Cộng hòa Dominica cũng có thể ghi nhận ảnh hưởng khi vùng áp thấp này di chuyển qua trong khoảng 7 ngày tới" - nhà khí tượng học thời tiết của FOX Michael Estime cho biết.
Hiện tại, khả năng vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là thấp. Tuy nhiên, Fox News lưu ý, đây là vùng áp thấp mới nhất hình thành sau một giai đoạn tương đối yên tĩnh của mùa bão kể từ khi siêu bão Beryl đổ bộ Texas, Mỹ hồi đầu tháng 7.
"Một trong những lý do khiến chúng ta thấy lưu vực Đại Tây Dương đang hồi sinh sau một thời gian gián đoạn ngắn là vì tất cả bụi sa mạc Sahara mà chúng tôi đã theo dõi trong suốt vài tuần qua đang bắt đầu có dấu hiệu lắng xuống" - chuyên gia thời tiết Estime lưu ý.
Khi vùng áp thấp này mạnh lên thành cơn bão nhiệt đới mới nhất của mùa bão Đại Tây Dương 2024, cơn bão sẽ được đặt tên là Debby.
Tin bão mới nhất của USA Today cũng cho hay, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cũng đang theo dõi vùng áp thấp ở trung tâm Đại Tây Dương có tiềm năng phát triển mạnh lên khi di chuyển theo hướng Caribbean.
Theo dự báo bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của Trung tâm Bão quốc gia Mỹ, trong vòng 48 giờ tới, vùng áp thấp không có khả năng mạnh lên ngay nhưng khả năng này sẽ tăng lên 20% trong tuần tới. Trung tâm lưu ý, 20% vẫn được coi là thấp.
Một yếu tố ngăn cản vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là dải không khí khô và bụi sa mạc ngay ngoài khơi bờ biển châu Phi mà vùng áp thấp gặp phải khi di chuyển về phía tây vào ngày 25.7, các nhà dự báo của AccuWeather thông tin ngày 26.7.
Nếu hệ thống này tồn tại và tiếp tục mạnh lên thì có khả năng thành bão vào đầu tháng 8. "Nếu hệ thống đó có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt khi tiếp tục di chuyển về phía tây thì có thể gặp phải những điều kiện thuận lợi hơn để phát triển gần vùng Caribbean hoặc Vịnh Mexico vào khoảng đầu tháng 8" - Bernie Rayno, Trưởng phòng Khí tượng học của AccuWeather, cho biết.
Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1.6 đến ngày 30.11. Trung bình, mùa bão Đại Tây Dương có 14 cơn bão được đặt tên, 7 bão cuồng phong và 3 bão lớn.
Thời điểm bận rộn nhất của mùa bão Đại Tây Dương là tháng 8 và tháng 9, trùng với thời điểm nhiệt độ đại dương nóng nhất, gió đứt thấp nhất và ít bụi Sahara hơn.Trên thực tế, hơn 90% hoạt động trong mùa bão Đại Tây Dương thường diễn ra từ tháng 8 đến cuối mùa.
Từ đầu mùa bão tới nay, đã có 3 cơn bão hình thành gồm bão Alberto, siêu bão Beryl và bão nhiệt đới Chris, hình thành từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7.
Dự báo bão cập nhật cho mùa bão 2024 từ Đại học Bang Colorado, Mỹ, nhận định mùa bão năm nay dữ dội với 25 cơn bão được đặt tên, trong đó có 12 bão cuồng phong và 6 bão lớn.