Cố vấn của Tổng thống Putin cảnh báo về tương lai ngành Năng lượng

Thanh Hà |

Ngành Dầu khí không phải là lĩnh vực hứa hẹn nhất của nền kinh tế Nga khi nhu cầu dầu thô dự kiến giảm trong dài hạn, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo.

Thông tin được ông Maksim Oreshkin - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin - chia sẻ với Đài phát thanh Komsomolskaya Pravda.

Ông nhấn mạnh, hydrocarbon vẫn là một phần rất quan trọng trong nền kinh tế nước Nga và đã mang lại một phần đáng kể trong doanh thu ngân sách. Tuy nhiên, đây là mặt hàng không có triển vọng về lâu dài. Do đó, không nên trông đợi có sự tăng trưởng nhanh về mức tiêu thụ hoặc giá dầu mỏ, khí đốt.

"Dù vậy, điều hoàn toàn chắc chắn là thị trường này sẽ vẫn là một phân khúc quan trọng của nền kinh tế toàn cầu trong ít nhất 10-15 năm nữa" - ông Oreshkin cảnh báo.

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Putin lưu ý, thách thức chính với Nga là duy trì vị thế nhà sản xuất dầu và khí đốt cạnh tranh nhất khi nhu cầu toàn cầu cuối cùng sẽ suy yếu. "Việc này sẽ không xảy ra ngay trong những năm tới nhưng sẽ đến thời điểm nó bắt đầu suy giảm" - ông nói.

Theo ông Oreshkin, các công ty Nga nên chuyển trọng tâm từ sản xuất hydrocarbon tinh khiết sang ngành Hóa dầu. Ông dự báo nhiều loại sản phẩm liên quan đến ngành Hóa dầu sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin nói xung đột Ukraina bắt đầu từ 2008

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraina đã bắt đầu từ năm 2008 chứ không phải năm 2022.

Tổng thống Putin đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm kiếm sự “hội nhập hài hòa” của các thành viên BRICS mới và tăng cường hợp tác nội bộ cũng như tiếp cận toàn cầu.

Ông Putin nộp đơn tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ 5

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 vào năm 2024 với tư cách ứng viên độc lập.

Tết đầm ấm hơn của những công nhân khó khăn

Nhóm phóng viên |

Tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 21.1, các đồng chí lãnh đạo có mặt tại chương trình đã trao quà tới các công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm sản phẩm làng nghề tại Chợ Tết Công đoàn 2024

Minh Hạnh |

Ngoài các sản phẩm thiết yếu của các công ty uy tín tham dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024, năm nay có nhiều gian hàng sản phẩm làng nghề dự với các sản phẩm truyền thống phục vụ công nhân.

Máy bay rơi ở Afghanistan, chưa rõ thương vong

Thanh Hà |

Cảnh sát ở miền bắc Afghanistan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Badakhshan.

Bất ngờ điểm xét thăng hạng hơn 800 giáo viên Hà Nội tăng kịch trần sau phúc khảo

Văn Nguyễn |

Hầu như toàn bộ 834 hồ sơ giáo viên Hà Nội xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều được nâng 10-20 điểm, cá biệt có một số trường hợp được nâng 35-40 điểm, sau khi chấm phúc khảo.

Người dân và du khách nói gì về phố đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức?

Như Quỳnh |

TPHCM – Phố đêm Thảo Điền chính thức lên đèn. Người dân và du khách hào hứng đến khám phá, trải nghiệm phố đi bộ đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức.

Tổng thống Putin nói xung đột Ukraina bắt đầu từ 2008

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraina đã bắt đầu từ năm 2008 chứ không phải năm 2022.

Tổng thống Putin đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm kiếm sự “hội nhập hài hòa” của các thành viên BRICS mới và tăng cường hợp tác nội bộ cũng như tiếp cận toàn cầu.

Ông Putin nộp đơn tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ 5

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 vào năm 2024 với tư cách ứng viên độc lập.