Tết đầm ấm hơn của những công nhân khó khăn

Nhóm phóng viên |

Tại Chương trình Tết Sum vầy 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều 21.1, các đồng chí lãnh đạo có mặt tại chương trình đã trao quà tới các công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí Tết Sum vầy, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các lãnh đạo có mặt tại chương trình đã trực tiếp trao 30 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố Hà Nội. Mỗi suất gồm tiền mặt 1 triệu đồng và hiện vật trị giá 200.000 đồng.

Chủ tịch
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhận được phần quà từ lãnh đạo Đảng Nhà nước tại chương trình, chị Nguyễn Thị Kim Thúy - công nhân Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội - xúc động cho biết, chị rất hạnh phúc.

“Hiện mức thu nhập của tôi khoảng 6 triệu đồng/tháng; chồng làm nghề tự do, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học nên cuộc sống rất khó khăn. Do đó, được công đoàn quan tâm chia sẻ, Tết này gia đình tôi sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn” - chị Thúy bày tỏ.

Ông
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao 10.000 suất quà của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho công nhân lao động thủ đô Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Thế Đại

Anh Tô Văn Lâm, làm việc 18 năm tại Công ty TNHH Kyoei Việt Nam, cũng là một trong những công nhân được nhận quà tại chương trình. Anh Lâm đang bị ung thư phổi, cuộc sống cả gia đình phần lớn trông vào đồng lương giáo viên tiểu học của vợ anh.

“Tôi cảm ơn tổ chức công đoàn đã quan tâm đến người lao động, nhất là những lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi khi Tết đến Xuân về” - anh Lâm xúc động nói.

Tại chương trình, anh Trần Duy Khiên - công nhân Công ty TNHH Lock&Lock Hà Nội - may mắn bốc thăm trúng thưởng 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha trị giá 23 triệu đồng.

Anh Khiên xúc động cảm ơn tổ chức công đoàn đã tổ chức chương trình nhân văn Tết Sum vầy để công nhân lao động, nhất là những hoàn cảnh nghèo, có thêm cơ hội tiếp cận với các sản phẩm chất lượng, giá thành hợp túi tiền để có cái Tết vui đầm ấm.

Với món quà bất ngờ và đặc biệt, anh sẽ báo ngay cho vợ và cùng mang món quà này về quê Nam Định tặng bố. Cũng theo anh Khiên, dự kiến tại Chợ Tết Công đoàn 2024, anh sẽ mua tặng vợ một nồi cơm điện và một số đồ đặc sản vùng miền về liên hoan cùng các đồng nghiệp.

“Tôi xin cảm ơn tổ chức công đoàn đã xây dựng và tổ chức chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn để người lao động ngoài việc tiếp cận, mua sắm những sản phẩm giá rẻ, chất lượng, còn được giao lưu và hiểu biết hơn về đời sống, việc làm của người lao động” - anh Trần Duy Khiên cho hay.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Thủ đô trổ tài gói bánh chưng trong chương trình Tết Sum vầy 2024

NHÓM PV |

Chiều 21.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ năm 2024 cho công nhân, lao động trên địa bàn thành phố đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Điểm ấn tượng của chương trình là phần thi gói bánh chưng giữa các cụm thi đua của công nhân, lao động.

Vui Tết Sum vầy, trúng thưởng ti vi, công nhân thỏa mơ ước nhiều năm

HẠNH AN - MINH HẠNH |

"Chiếc ti vi này là mơ ước nhiều năm của vợ chồng tôi. Mừng quá..." - chị Nguyễn Hồng Nhung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói với phóng viên Báo Lao Động khi là một trong những công nhân bốc thăm trúng thưởng tại chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ.

Công nhân xứ dừa Bến Tre vui Tết Sum vầy

Thành Nhân |

Để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trên địa bàn dành nguồn kinh phí tối thiểu là 10% tổng số đoàn viên của đơn vị đang quản lý để hỗ trợ suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Công nhân Thủ đô trổ tài gói bánh chưng trong chương trình Tết Sum vầy 2024

NHÓM PV |

Chiều 21.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ năm 2024 cho công nhân, lao động trên địa bàn thành phố đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Điểm ấn tượng của chương trình là phần thi gói bánh chưng giữa các cụm thi đua của công nhân, lao động.

Vui Tết Sum vầy, trúng thưởng ti vi, công nhân thỏa mơ ước nhiều năm

HẠNH AN - MINH HẠNH |

"Chiếc ti vi này là mơ ước nhiều năm của vợ chồng tôi. Mừng quá..." - chị Nguyễn Hồng Nhung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói với phóng viên Báo Lao Động khi là một trong những công nhân bốc thăm trúng thưởng tại chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ.

Công nhân xứ dừa Bến Tre vui Tết Sum vầy

Thành Nhân |

Để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trên địa bàn dành nguồn kinh phí tối thiểu là 10% tổng số đoàn viên của đơn vị đang quản lý để hỗ trợ suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.