Chuyện bầu cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ngạc Ngư |

Tròn hai năm sau vụ bạo động hỗn loạn của những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ (6.1.2021), nước Mỹ chứng kiến bi hài kịch chính trị mới ở cuộc bầu Chủ tịch Hạ viện.

Phải bầu được Chủ tịch thì Hạ viện Mỹ mới có thể chính thức bắt đầu hoạt động bình thường. Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 11 năm ngoái đã đưa lại kết quả là phe đảng Dân chủ của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden giành được đa số ở Thượng viện và phe đảng Cộng hòa kiểm soát được Hạ viện với 222 ghế dân biểu trong khi đa số tối thiểu cần phải có để kiểm soát hạ viện là 218, còn phe đảng Dân chủ có được 212 ghế dân biểu.

Nếu tất cả các dân biểu thuộc phe đảng Cộng hòa trong Hạ viện đều đồng tình nhất trí bầu một ứng cử viên thuộc phe họ thì việc bầu Chủ tịch Hạ viện rất chóng vánh. Kể từ 100 năm nay, việc bầu Chủ tịch Hạ viện ở nước Mỹ kết thúc thành công sau chỉ có một lần bầu duy nhất. Nhưng năm nay, phe đảng Cộng hòa trong Hạ viện cần tới 15 lần bầu suốt 4 ngày thì mới bầu được ông Kevin McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện.

Diễn biến này tuy không phá vỡ kỷ lục được thiết lập năm 1855 với 133 lần bầu trong 3 tháng thì mới bầu ra được Chủ tịch Hạ viện, nhưng cũng vẫn là chuyện chưa từng thấy kể từ 100 năm nay ở nước Mỹ.

Trong khi tất cả các dân biểu thuộc phe đảng Dân chủ bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên của đảng này ở tất cả 15 vòng bầu thì phe đảng Cộng hòa lại không được đồng thuận nhất trí như vậy đối với ông McCarthy. Người này được ông Donald Trump ủng hộ, nhưng chính những dân biểu Hạ viện theo phe ông Donald Trump lại không muốn để cho ông McCarthy trở thành nhân vật quyền lực cao thứ 3 ở nước Mỹ sau tổng thống và phó tổng thống.

Cả sau khi ông Trump trực tiếp can thiệp và khẩn thiết kêu gọi ủng hộ ông McCarthy và chính ông McCarthy phải nhượng bộ rất nhiều và rất cơ bản cho phe cánh của những người không ủng hộ thì vẫn có những dân biểu Hạ viện thuộc phía đảng Cộng hòa bỏ phiếu trắng, giúp ông McCarthy đắc cử ở lần bầu thứ 15 nhưng không có đủ 218 phiếu bầu.

Bi hài kịch này thật sự tệ đối với phe đảng Cộng hòa và rồi đây có thể nguy hại đối với nước Mỹ. Qua đó, có thể dễ dàng nhận ra phe đảng Cộng hòa hiện chẳng khác gì ở trong tình trạng không có thủ lĩnh đủ uy và thế thống nhất quần hùng và trong nội bộ thì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Ông Donald Trump vẫn có ảnh hưởng lớn, nhưng rõ ràng ảnh hưởng ấy không còn đủ lớn và đủ mạnh để chế ngự, kiểm soát và dẫn dắt phe đảng Cộng hòa và lực lượng trung thành với mình.

Diễn biến chuyện bầu ông McCarthy chẳng khác gì thất bại mới đối với ông Donald Trump sau khi không đạt được những mục tiêu to tát đề ra cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi cuối năm ngoái. Có thể thấy triển vọng ông Trump được phe đảng Cộng hoà đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 ở nước Mỹ đã trở nên thêm mờ mịt.

Nội bộ phe đảng Cộng hòa chia rẽ và tranh giành quyền lực như thế thì làm sao có thể có chuyện phe này chịu hợp tác với phía đảng Dân chủ trong lưỡng viện lập pháp để cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đặt ra lâu nay đối với nước Mỹ.

Những nhượng bộ cho số dân biểu Hạ viện để đổi lấy phiếu bầu của họ đẩy vị chủ tịch mới của Hạ viện vào tình thế mong manh, bất cứ khi nào cũng đều có thể bị chính phe này phế truất.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Ông Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu

Thanh Hà |

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính vào đêm khuya, vòng bỏ phiếu thứ 15.

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

Khánh Minh |

Sáng 23.11, ngay sau lễ đón trọng thể tại sân bay, tại trụ sở Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức

Khánh Minh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện khi Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào năm tới.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Ông Kevin McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu

Thanh Hà |

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính vào đêm khuya, vòng bỏ phiếu thứ 15.

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan

Ngọc Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines

Khánh Minh |

Sáng 23.11, ngay sau lễ đón trọng thể tại sân bay, tại trụ sở Hạ viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức

Khánh Minh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện khi Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện vào năm tới.