Nhật Bản và “cái chết” của fair-play

HOÀI ĐAN |

Bỉ không xứng đáng thắng ở trận đấu mà họ chơi không xứng tầm của ứng viên vô địch. Thế nhưng Nhật Bản lại xứng đáng thua ở trận đấu mà họ đã  vì fair-play mà lao lên phía trước.

Tuyển Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng gây tranh cãi bởi ở trận đấu cuối cùng gặp Ba Lan, Nhật Bản đã có 10 phút cuối “đi bộ” trên sân để giành tiêu chí fair-play. Điều này khiến một bộ phận dư luận lên án.

Nhiều người ủng hộ lối chơi có tính toán hiệu quả của Nhật Bản, thế nhưng vẫn có một làn sóng chỉ trích dữ dội dành cho các “Samurai xanh”.

Bước  vào trận đấu với Bỉ ở vòng 1/8, Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn đối thủ, gần như không có cửa thắng trước đẳng cấp mà dàn sao của Bỉ tạo ra. Thế nhưng người Nhật đã thôi miên Bỉ bằng  lối chơi phòng ngự phản công, để rồi các “Samurai xanh”  bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng vươn lên ở đầu hiệp 2.  

Có được 2 bàn thắng làm vốn, tưởng như các cầu thủ Nhật Bản sẽ chơi phòng ngự và kéo dài thời gian để bảo toàn tỉ số. Nhưng không, các cầu thủ vẫn lao lên phía trước. Không hề có những tình huống câu giờ, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi nhận thẻ làm vỡ vụn trận đấu để đẩy kết quả có lợi. Dường như, đại diện Châu Á đang lao lên phía trước vì tinh thần fair-play, vì một chiến thắng đẹp.

Nhật Bản đã nhận cái kết cay đắng. Ảnh: FIFA
Nhật Bản đã nhận cái kết cay đắng. Ảnh: FIFA

Và rồi họ phải trả giá bằng 2 bàn thua đến từ bóng bổng.  Và bàn thứ 3 thì không còn gì diễn tả hết sự nghiệt ngã với cái giá mà họ phải trả giá ở phút bù giờ cuối cùng.

Nhiều người xem Nhật thi đấu vừa tiếc, vừa thương nhưng cũng vừa trách các cầu thủ Nhật. Khi trận đấu đã gần kết thúc 90 phút, thi đấu ở thế cửa dưới, vừa bị gỡ bàn, nhưng họ không đẩy bóng ra góc chờ còi mà tạo ra một pha đá phạt góc không hề có sự phòng bị cho đòn phản công chết người của  Bỉ.

Các cầu thủ Nhật Bản đang vì điều gì vậy? Nếu vì muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút trước Bỉ thì đó là nhiệm vụ khó khăn trong thế chiếu dưới. Còn vì fair-play ư, đó là sự điên rồ.

Người Bỉ không xứng đáng thắng trong vị thế của một ứng viên cho chức vô địch. Những cầu thủ đẳng cấp đã tịt ngòi trong trận đấu họ phải dùng đến không chiến và may mắn để thắng. Và họ cũng suýt chút nữa phải trả giá như người Đức khi đá với tâm thế kiểu cửa trên. Thế nhưng đó lại là một trận thua xứng đáng của người Nhật trước tinh thần đẹp đẽ mà họ tạo ra.  

Người Nhật đã chơi thiếu fair-play để vào vòng 1/8, bây giờ họ chơi fair-play để bị loại đầy cay đắng. Không biết, người hâm mộ sẽ thích kết cục nào hơn?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Sau cơn thôi miên, Bỉ ngược dòng vào tứ kết World Cup 2018 ở phút 90+4

HOÀI ĐAN |

Nhật Bản bất ngờ có được 2 bàn thắng dẫn trước Bỉ. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" đã có màn lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. 

Fan cuồng Messi tự tử sau khi Argentina bị Pháp loại khỏi World Cup

MẠNH HÀO |

Quá đau buồn sau khi Argentina thất bại trước Pháp, một cổ động viên bỏ ăn bữa tối và sáng hôm sau gia đình phát hiện anh đã qua đời. 

Video: Neymar chói sáng, Brazil đè bẹp Mexico 2 - 0

Văn Thắng (Nguồn VTV) |

Khởi động chậm hơn nhưng rốt cuộc, Brazil đã thể hiện được sự khác biệt so với đối thủ Mexico để không nối bước nỗi thất vọng của Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Sau cơn thôi miên, Bỉ ngược dòng vào tứ kết World Cup 2018 ở phút 90+4

HOÀI ĐAN |

Nhật Bản bất ngờ có được 2 bàn thắng dẫn trước Bỉ. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" đã có màn lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. 

Fan cuồng Messi tự tử sau khi Argentina bị Pháp loại khỏi World Cup

MẠNH HÀO |

Quá đau buồn sau khi Argentina thất bại trước Pháp, một cổ động viên bỏ ăn bữa tối và sáng hôm sau gia đình phát hiện anh đã qua đời. 

Video: Neymar chói sáng, Brazil đè bẹp Mexico 2 - 0

Văn Thắng (Nguồn VTV) |

Khởi động chậm hơn nhưng rốt cuộc, Brazil đã thể hiện được sự khác biệt so với đối thủ Mexico để không nối bước nỗi thất vọng của Argentina, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.