Chiến sự Ukraina có thể kết thúc "trong vài ngày"

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina có thể kết thúc trong vài ngày, nhưng cần sự ủng hộ của phương Tây để ý tưởng này thành hiện thực, Tổng thống Belarus nói.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho hay, nếu các cường quốc phương Tây ủng hộ một giải pháp hòa bình ở Ukraina, xung đột giữa Mátxcơva và Kiev có thể chấm dứt chỉ trong vài ngày.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng đồng thời kêu gọi các quốc gia Châu Âu khác "hãy hành động hợp lý" và ngừng đổ máu.

Belarus coi xung đột giữa "các dân tộc anh em" Ukraina và Nga là một "thảm kịch lớn", ông Lukashenko phát biểu trong sự kiện ở Minsk ngày 30.9.

Về kết thúc xung đột Nga - Ukraina, ông Lukashenko nói thêm: “Nếu người Châu Âu chân thành muốn điều này, hòa bình có thể đạt được trong vòng vài ngày".

Ông kêu gọi các cường quốc phương Tây "hãy hành động hợp lý" và "làm mọi thứ để đảm bảo rằng có hòa bình trên trái đất này".

Tổng thống Belarus nhấn mạnh, nước này luôn ủng hộ các nỗ lực ngoại giao trong giải quyết xung đột, lưu ý Belarus đã tổ chức 3 vòng đàm phán Ukraina-Nga.

Ông Lukashenko đang đề cập đến các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraina trong buổi lễ tổ chức tại Điện Kremlin.

Ukraina xin gia nhập NATO, loại trừ khả năng đàm phán với ông Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ thông báo việc nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina.

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraina trong buổi lễ tổ chức tại Điện Kremlin.

Ukraina xin gia nhập NATO, loại trừ khả năng đàm phán với ông Putin

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ thông báo việc nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina.

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.