Châu lục dự kiến vượt châu Á thành khu vực phát triển nhanh nhất thế giới

Thanh Hà |

Châu Phi đang sẵn sàng trở thành khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, vượt qua châu Á, theo báo cáo mới của Quỹ Mo Ibrahim.

Báo cáo của Quỹ Mo Ibrahim tiết lộ, 6 trong số 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong năm 2023 là các quốc gia châu Phi.

Thị trường sẵn có của châu Phi với hơn 1,4 tỉ người trong Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) đã vượt qua thị trường đơn nhất của Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) cộng lại, báo cáo cho hay.

Báo cáo của Quỹ Mo Ibrahim dựa theo Vụ các vấn đề Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (UNDESA) nhấn mạnh, châu Phi là lục địa trẻ nhất thế giới và được dự đoán là khu vực duy nhất có dân số tăng đáng kể từ năm 2060.

Hiện nay, dân số châu Phi đã gấp đôi châu Âu, với hơn 2,2 tỉ người. Báo cáo dự đoán, tỉ trọng dân số của châu Phi trên thế giới sẽ tăng từ 18% lên 38% trong giai đoạn từ 2023 đến năm 2100. Độ tuổi trung bình của châu Phi là trẻ nhất thế giới - 18,8 tuổi - chiếm gần một nửa số thanh niên thế giới vào năm 2100.

Báo cáo cũng lưu ý, không có nền kinh tế xanh toàn cầu nếu không có tài nguyên thiên nhiên của châu Phi, nơi chiếm 30% trữ lượng khoáng sản của thế giới, với nhiều tài nguyên rất quan trọng cho công nghệ tái tạo và ít carbon.

Lưu vực Congo được liệt kê là bể chứa carbon đầu tiên trên thế giới, hấp thụ nhiều carbon hơn cả Amazon. Khu vực này hấp thụ 4% lượng khí thải carbon toàn cầu hàng năm, bù đắp nhiều hơn lượng khí thải của toàn lục địa.

Các khảo sát chỉ ra, Zambia là nhà xuất khẩu đồng chưa tinh chế chính của thế giới, Guinea có trữ lượng bauxite lớn nhất thế giới và Nam Phi đóng góp 90% trữ lượng kim loại nhóm bạch kim của thế giới.

Ngoài ra, với việc châu Phi chiếm 65% diện tích đất canh tác chưa được canh tác còn lại của thế giới, các mặt hàng cơ bản, bao gồm sản phẩm nông nghiệp, chiếm hơn 3/4 kim ngạch xuất khẩu của châu Phi, tỉ lệ cao hơn nhiều so với bất kì khu vực nào khác.

Trong khi thương mại của châu Phi chủ yếu chuyển sang Trung Đông và châu Á, mô hình xuất khẩu nguyên liệu thô vẫn giữ nguyên. Kể từ năm 2000, thị phần của EU trên thị trường xuất khẩu của châu Phi đã giảm 1/4, trong khi thị phần của Trung Quốc tăng gấp 5 lần. Châu Á hiện chiếm gần 42% kim ngạch xuất khẩu và hơn 45% kim ngạch nhập khẩu của châu Phi, đều cao hơn châu Âu.

Báo cáo nhấn mạnh, tương lai dường như tươi sáng cho châu Phi; tuy nhiên, hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại không đáp ứng nhu cầu của châu Phi. Hơn 1/3 hay 40,4% nợ công nước ngoài của châu Phi thuộc về khu vực tư nhân, với các bên cho vay đa phương (38%) như Ngân hàng Thế giới (16,4%), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (8,2%) và Ngân hàng Phát triển Châu Phi (6,1%) bị nợ nhiều tiếp theo.

Theo báo cáo, hơn 70% nợ công nước ngoài của châu Phi là bằng USD. Trong số 9 quốc gia mà IMF liệt kê là lâm vào cảnh nợ nần trong năm 2023, 8 quốc gia thuộc châu Phi.

Báo cáo kết luận, tiềm năng tăng trưởng dự kiến của châu Phi dựa trên dân số trẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú và diện tích đất canh tác rộng lớn chưa được canh tác. Tuy nhiên, những thách thức của hệ thống tài chính hiện tại có thể cản trở tiềm năng tăng trưởng này của châu lục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

NATO mở văn phòng đầu tiên ở châu Á

Thanh Hà |

NATO - khối quân sự do Mỹ dẫn đầu - muốn tăng cường hợp tác châu Á - Thái Bình Dương, theo Nikkei.

Việt Nam dẫn đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Song Minh |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng và đang chi khoảng 5,7% GDP cho lĩnh vực này, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức phải đối mặt. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị về Dự án Đầu tư và cơ sở hạ tầng Châu Á - TBD do PwC Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 4 tại Hà Nội.

Loài voi bị mất gần 2/3 môi trường sống trên khắp châu Á

Thanh Hà |

Loài voi đã mất gần 2/3 môi trường sống trên khắp châu Á, hậu quả của hàng trăm năm phá rừng và tăng cường sử dụng đất cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Áp thấp nhiệt đới gây nguy hiểm cho những tỉnh nào?

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra sẽ từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Lừa đảo qua mạng nở rộ, chuyên gia chỉ rõ lỗ hổng

Nhóm Pv |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, để giảm thiểu vấn nạn lừa đảo qua mạng, lừa đảo giả mạo qua điện thoại... các ngân hàng cần siết chặt hơn trong việc xác thực thông tin, danh tính của người dùng.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

NATO mở văn phòng đầu tiên ở châu Á

Thanh Hà |

NATO - khối quân sự do Mỹ dẫn đầu - muốn tăng cường hợp tác châu Á - Thái Bình Dương, theo Nikkei.

Việt Nam dẫn đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Song Minh |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng và đang chi khoảng 5,7% GDP cho lĩnh vực này, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức phải đối mặt. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị về Dự án Đầu tư và cơ sở hạ tầng Châu Á - TBD do PwC Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 4 tại Hà Nội.

Loài voi bị mất gần 2/3 môi trường sống trên khắp châu Á

Thanh Hà |

Loài voi đã mất gần 2/3 môi trường sống trên khắp châu Á, hậu quả của hàng trăm năm phá rừng và tăng cường sử dụng đất cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.