Châu Âu xem xét sử dụng vaccine Pfizer như mũi tăng cường cho trẻ em

Anh Vũ |

Liên minh Châu Âu tiến hành đánh giá về việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Theo CNA, Cơ quan Quản lý Dược phẩm của Liên minh Châu Âu EU đã tiến hành một cuộc đánh giá để xem xét liệu vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech có thể được sử dụng như một mũi tiêm tăng cường cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 15 hay không, ngay cả sau khi một số quốc gia trong khu vực đã bắt đầu kế hoạch tiêm mũi tăng cường của mình.

Trong tuyên bố ngày 8.2, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu cho biết việc xem xét các mũi tiêm nhắc lại cho thanh thiếu niên ở độ tuổi 16 và 17 cũng đang được tiến hành.

Ủy ban vaccine của Đức vào tháng trước đã khuyến cáo tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi nên được tiêm nhắc lại sau liệu trình hai mũi ban đầu vì tỷ lệ mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu, "lời khuyên về cách tiêm chủng vẫn là đặc quyền" của các nhóm cố vấn các quốc gia thành viên.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) viết trong một báo cáo riêng hôm 8.2 rằng, những phát hiện cho thấy có sự gia tăng hiệu quả của vaccine trong việc chống lại virus SARS-CoV-2 ở thanh thiếu niên được tiêm nhắc lại so với những thanh thiếu niên chỉ được tiêm liệu trình 2 mũi. Tuy nhiên, dữ liệu về thời gian bảo vệ của mũi tăng cường và hiệu quả khi chống những triệu chứng nặng vẫn còn thiếu.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Pfizer dự báo doanh thu phá kỷ lục trong năm 2022

Ngọc Vân |

Pfizer ước tính sẽ kiếm được 102 tỉ USD vào năm 2022, một nửa trong số đó là nhờ vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Anh chuẩn bị triển khai thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Bảo Châu |

Anh sẽ bắt đầu triển khai thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer cho những người dễ bị tổn thương từ tháng 2 tới, theo Bộ Y tế.

Pfizer thử nghiệm vaccine cải tiến chống biến thể Omicron

Anh Vũ |

Pfizer đang tuyển hàng trăm người trưởng thành khoẻ mạnh để thử nghiệm loại vaccine mới được cải tiến dưới dạng liều tăng cường hoặc liều chính để chống biến thể Omicron.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Pfizer dự báo doanh thu phá kỷ lục trong năm 2022

Ngọc Vân |

Pfizer ước tính sẽ kiếm được 102 tỉ USD vào năm 2022, một nửa trong số đó là nhờ vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Anh chuẩn bị triển khai thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer

Bảo Châu |

Anh sẽ bắt đầu triển khai thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer cho những người dễ bị tổn thương từ tháng 2 tới, theo Bộ Y tế.

Pfizer thử nghiệm vaccine cải tiến chống biến thể Omicron

Anh Vũ |

Pfizer đang tuyển hàng trăm người trưởng thành khoẻ mạnh để thử nghiệm loại vaccine mới được cải tiến dưới dạng liều tăng cường hoặc liều chính để chống biến thể Omicron.