Cặp vợ chồng Ấn Độ bán con trai 8 tháng tuổi để mua iPhone 14

Thanh Hà |

Một cặp vợ chồng ở Tây Bengal, Ấn Độ, bị buộc tội bán con trai 8 tháng tuổi để mua iPhone 14.

Tờ Times of India (TOI) cho hay, cảnh sát Ấn Độ đã bắt Sathi - mẹ của bé trai 8 tháng tuổi, trong khi người cha là Jaydev vẫn đang bỏ trốn.

Theo tờ báo này, hàng xóm nghi ngờ cặp đôi sau khi thấy con trai 8 tháng tuổi của họ biến mất và cả 2 đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi về con trai. Sathi và Jaydev cho biết đã để con trai lại cho một người họ hàng.

Ngoài con trai 8 tháng tuổi, cặp đôi cũng có một con gái 7 tuổi.

Những người hàng xóm cũng nhận thấy Sathi và Jaydev đột nhiên có một chiếc iPhone 14 và tạo tài khoản Instagram Reels dù cả 2 không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền như vậy. iPhone 14 có giá ít nhất 100.000 rupee (1.215,6 USD) ở Ấn Độ.

Cuối tuần trước, hàng xóm đã thông báo cho quan chức địa phương là Tarak Guha và ông này đã đến cảnh sát để trình báo.

Times of India thông tin, sau đó, cảnh sát đã giải cứu cậu bé 8 tháng tuổi từ tay một người phụ nữ ở Khardaha, cũng thuộc Tây Bengal.

Ngoài việc bị buộc tội buôn người, Sathi và Jaydev còn phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng thuốc.

Vụ việc bán con mua iPhone ở Ấn Độ gợi nhớ tới vụ việc tương tự năm 2016 khi cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bán con 18 ngày tuổi với giá 3.533 USD để mua iPhone và một chiếc xe máy. Người cha sau đó bị kết án 3 năm tù, trong khi người mẹ phải ngồi tù 2 năm.

Tháng 3 năm nay, một toà án ở Australia xét xử Kerri-Ann Conley, 30 tuổi, ở Waterford West, Logan, Queensland vì để 2 con gái nhỏ tuổi trong ô tô hơn 9 giờ, với nhiệt độ bên trong xe lên tới 61,5 độ C. Trong phiên xét xử, toà án phát hiện Conley từng có ý định bán đứa con chưa chào đời của mình để lấy iPhone. Conley cuối cùng đã bị kết án 9 năm tù.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ đầu tư 2,5 tỉ USD cho hệ thống tên lửa tầm xa

Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai dự án trị giá 2,5 tỉ USD để tự phát triển hệ thống phòng không có thể vô hiệu hoá máy bay và tên lửa của đối phương ở các xa hàng trăm km.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7, Bắc Bộ mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm, Trung Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Sắp hết hạn, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Còn một ngày nữa là hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học.

Fan Blackpink diện áo dài tới sân Mỹ Đình xem đêm nhạc đầu tiên

NHÓM PV |

Hàng nghìn fan nhóm nhạc Blackpink mặc những bộ trang phục đặc biệt, theo tông màu đen - hồng đã đổ về sân Mỹ Đình để thưởng thức đêm diễn tối 29.7.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Ấn Độ đầu tư 2,5 tỉ USD cho hệ thống tên lửa tầm xa

Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai dự án trị giá 2,5 tỉ USD để tự phát triển hệ thống phòng không có thể vô hiệu hoá máy bay và tên lửa của đối phương ở các xa hàng trăm km.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.