Ấn Độ đầu tư 2,5 tỉ USD cho hệ thống tên lửa tầm xa

Thanh Hà |

Ấn Độ đang triển khai dự án trị giá 2,5 tỉ USD để tự phát triển hệ thống phòng không có thể vô hiệu hoá máy bay và tên lửa của đối phương ở các xa hàng trăm km.

Thông tin do nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ với hãng tin ANI. Hiện cả Ấn Độ và quốc gia láng giềng Trung Quốc đều sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến S-400 do Nga cung cấp.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa 3 lớp (LRSAM) do Ấn Độ phát triển sẽ có khả năng tấn công máy bay, tên lửa của đối phương ở khoảng cách 400 km. Bản tin cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ sớm phê duyệt dự án này.

Nếu triển khai thành công, Ấn Độ có thể gia nhập nhóm các quốc gia ưu tú như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Israel và Trung Quốc sở hữu khả năng phá huỷ tài sản trên không của kẻ thù từ khoảng cách xa.

Ba lớp tên lửa đất đối không của hệ thống tên lửa nội địa LRSAM sẽ cho phép Ấn Độ tấn công các mục tiêu của đối thủ ở nhiều phạm vi, đồng thời đảm bảo cả tốc độ và độ chính xác.

Thông tin Ấn Độ phát triển hệ thống phòng không nội địa tầm xa diễn ra chỉ một năm rưỡi sau khi Nga chuyển giao lô tên lửa S-400 đầu tiên cho quốc gia Nam Á. Cho tới nay, Ấn Độ có 3 tổ hợp tên lửa S-400 theo thoả thuận trị giá 5,43 tỉ USD ký với Nga năm 2018.

Tổ hợp S-400 đầu tiên được triển khai tới bang Punjab, tây bắc Ấn Độ. Tổ hợp thứ hai được triển khai đến khu vực đông bắc của đất nước - Tây Bengal. Tổ hợp tên lửa thứ ba của Nga đã được triển khai tới vùng Rajasthan ở phía tây Ấn Độ, dọc theo tỉnh Sindh của Pakistan.

Trước dự án 2,5 tỉ USD này, năng lực của không quân Ấn Độ được củng cố với chương trình tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM) nội địa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ phối hợp với Israel phát triển. Hệ thống đã được thử nghiệm thành công vào năm ngoái.

Dù MRSAM được mô phỏng theo tên lửa Barak-8 của Israel nhưng có một số cải tiến công nghệ nhất định phù hợp với nỗ lực của New Delhi trong thúc đẩy bản địa hóa công nghệ phòng thủ của mình. MRSAM có tầm bắn ước tính 70 km và tốc độ tối đa Mach 2 (2.450 km/h), gấp đôi tốc độ âm thanh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thu hồi 100% sản phẩm in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau phản ánh của Lao Động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TP Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành in hình thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các sản phẩm này đã bị thu hồi.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.