Ngày 19.11, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, 3 hình thái thời tiết gồm vùng áp thấp đang suy yếu, gió mùa đông bắc và đường cắt gió sẽ mang mưa đến một số vùng trên đất nước.
Dự kiến trời nhiều mây với mưa rào rải rác và giông ở Masbate, Sorsogon, Visayas, Bắc Mindanao, Caraga và Vùng Davao do đường cắt gió và áp thấp.
Theo bản tin dự báo thời tiết lúc 4h sáng ngày 19.11 của PASAGA, vùng áp thấp cách thành phố Surigao, Surigao del Norte 465 km về phía Đông. Đường cắt gió ảnh hưởng đến phần phía đông của Visayas. Gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến Luzon.
Đến 4h chiều 19.11, PASAGA cho biết, vùng áp thấp được theo dõi ở phía đông Surigao del Norte đã suy yếu thành một hoàn lưu nông.
Chuyên gia dự báo thời tiết Benison Estajera của PASAGA cho hay, áp thấp sẽ không còn ảnh hưởng trực tiếp đến đất nước nữa. Tuy nhiên, người dân Philippines vẫn đối mặt thời tiết không thuận lợi trong những ngày tới do tình trạng bất ổn thời tiết đang gia tăng.
“Chúng tôi đã theo dõi các cụm mây ở biển Sulu và gần Đông Luzon nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ cụm mây nào trong số đó sẽ phát triển thành bão. Nhưng khu vực gần biển Sulu này có khả năng xuất hiện áp thấp trong 2 đến 3 ngày tới” - Estajera nói.
Estajera cho biết cụm mây được phát hiện ở Mindanao sẽ mang mưa đến Nam Luzon, khu vực phía tây Visayas và khu vực phía tây Mindanao.
Metro Manila và phần còn lại của Luzon trời nhiều mây kèm theo mưa rải rác.
Thung lũng Cagayan, các phần còn lại của Vùng Bicol và Apayao trời u ám, có mưa do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ở Luzon.
Phần còn lại của Mindanao trời nhiều mây, có mưa hoặc giông cục bộ.
Theo PAGASA, mưa giông nghiêm trọng có thể dẫn đến lũ quét hoặc lở đất, đặc biệt là ở những khu vực có lượng mưa lớn trong vài ngày qua.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong ngày và đêm 20.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; đêm cấp 6, riêng khu đông bắc có lúc cấp 7; giật cấp 8-9, biển động mạnh.
Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Ngoài ra, trong ngày và đêm 20.11, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 21.11, khu vực phía đông của bắc Biển Đông; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.
Vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.