Cảnh báo bão dồn dập trong năm 2024

Thanh Hà |

Các chuyên gia bão của AccuWeather cảnh báo, năm 2024 có thể có mùa bão khắc nghiệt bởi tất cả các yếu tố dẫn tới bùng nổ bão đang hội tụ ở khu vực nhiệt đới của Đại Tây Dương.

Trong dự báo bão mới nhất, các nhà khí tượng học của AccuWeather cảnh báo, mùa bão Đại Tây Dương năm nay, bắt đầu từ ngày 1.6, sẽ rất khắc nghiệt.

Có 2 yếu tố dẫn tới dự báo bão này: Khả năng La Nina quay trở lại và vùng nước nóng bất thường ở Đại Tây Dương. Đây đều là những nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho các cơn bão.

Chuyên gia dự báo bão dài hạn Paul Pastelok của AccuWeather nêu trong dự báo: “Chúng tôi dự đoán Duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ, đặc biệt là bờ biển Texas, sẽ có nguy cơ cao hơn do những tác động trực tiếp từ một hệ thống nhiệt đới trong năm nay".

Dự báo của AccuWeather được công bố 3 tháng sau khi Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) xác định năm 2023 là năm có nhiều cơn bão được đặt tên nhiều thứ 4 trong lịch sử.

Trong báo cáo công bố cuối tháng 11.2023, NOAA gọi mùa bão Đại Tây Dương 2023 là "trên mức bình thường" và những cơn bão xảy ra khi “nhiệt độ bề mặt Đại Tây Dương nóng kỷ lục và hiện tượng El Nino mạnh”.

Trưởng nhóm dự báo bão của AccuWeather Alex DaSilva chia sẻ với Newsweek năm ngoái rằng, bão nhiệt đới Harold là hệ thống nhiệt đới duy nhất ảnh hưởng đến Texas. Cơn bão này cơ bản được đánh giá là có lợi khi mang mưa đến những khu vực đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. "Năm nay, chúng tôi lo ngại về bão mạnh hơn sẽ tác động tới bang trong suốt mùa bão" - ông nói.

Theo chuyên gia DaSilva, nguy cơ hứng bão trong năm nay cũng tăng với Florida, Bắc Carolina và Nam Carolina trong khi Louisiana, Mississippi và Alabama có mức rủi ro trung bình.

Trong dự báo bão cho mùa bão 2024, AccuWeather nhấn mạnh, một lần nữa, nước biển nóng có thể tạo điều kiện cho các cơn bão và La Nina dự kiến ​​​​đóng một vai trò nào đó trong thúc đẩy bão trong năm nay.

El Nino bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái. Gần đây, Trung tâm Dự báo Khí hậu của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) nhận định, có 79% khả năng El Nino kết thúc vào tháng 6 năm nay và 55% khả năng La Nina sẽ phát triển trong tháng 8.

Khi hiện tượng La Nina diễn ra, gió mậu dịch thường mạnh hơn bình thường, đẩy nhiều nước ấm hơn về phía châu Á. Nếu La Nina phát triển sẽ ảnh hưởng đến mùa bão năm nay vì La Nina làm giảm gió đứt.

“Mùa bão năm 2005 và 2020 được cho là có hoạt động tích cực nhất trong lịch sử, với mỗi mùa tạo ra 31 hệ thống nhiệt đới. La Nina phát triển nhanh trong mùa bão 2005 và được thiết lập vững chắc trong mùa bão 2020" - bản tin của AccuWeather lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hứng bão tuyết mạnh, Mông Cổ đóng các tuyến đường nối với thủ đô Ulan Bator

Thanh Hà |

Mông Cổ thực thi các biện pháp hạn chế giao thông tại thủ đô Ulan Bator do tuyết rơi dày và bão tuyết.

Cảnh báo về thời tiết và dự báo bão năm 2024

Khánh Minh |

El Nino sẽ ảnh hưởng đến thời tiết cũng như mùa bão năm 2024.

Nước biển tháng 2 nóng như tháng 7, điềm báo về mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Đại Tây Dương nóng một cách bất thường cho thấy mùa bão năm nay có thể đặc biệt dữ dội.

Bệnh viện Lâm Đồng lý giải vụ bệnh nhân bị mổ oan do trả nhầm kết quả khám

Mai Hương |

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã báo cáo Sở Y tế tỉnh về vụ trả nhầm kết quả chụp X quang cho bệnh nhân tại bệnh viện và hướng khắc phục.

Láng giềng của Nga hợp tác với Mỹ vận chuyển khí đốt đến châu Âu

Khánh Minh |

Azerbaijan - nước láng giềng của Nga - và Mỹ nhất trí hợp tác mở rộng Hành lang khí đốt phía Nam, tuyến vận chuyển khí đốt của Azerbaijan tới châu Âu.

9 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM sẽ được kiểm định thiết bị tại chỗ

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Sở GTVT vào ngày 19.2, Tổng Cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng - thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã phân công cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST3) tại TPHCM thực hiện kiểm định các thiết bị đo tại 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Bảo Nguyên |

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an từ ngày 26.2.

"Đào, phở và piano" không bán vé online khi website Trung tâm Chiếu phim quốc gia mở lại

Thùy Trang |

Website Trung tâm Chiếu phim quốc gia hoạt động trở lại nhưng không bán online vé xem phim "Đào, phở và piano".

Hứng bão tuyết mạnh, Mông Cổ đóng các tuyến đường nối với thủ đô Ulan Bator

Thanh Hà |

Mông Cổ thực thi các biện pháp hạn chế giao thông tại thủ đô Ulan Bator do tuyết rơi dày và bão tuyết.

Cảnh báo về thời tiết và dự báo bão năm 2024

Khánh Minh |

El Nino sẽ ảnh hưởng đến thời tiết cũng như mùa bão năm 2024.

Nước biển tháng 2 nóng như tháng 7, điềm báo về mùa bão dữ dội

Thanh Hà |

Đại Tây Dương nóng một cách bất thường cho thấy mùa bão năm nay có thể đặc biệt dữ dội.