Căng thẳng lên cao, lãnh đạo ly khai Ukraina ban bố tổng động viên

Hải Anh |

Lãnh đạo khu vực ly khai đông Ukraina, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tuyên bố tổng động viên trong ngày 19.2 trong bối cảnh lo ngại chiến sự bùng phát. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo ly khai Leonid Pasechnik đã ký một sắc lệnh tương tự cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.

“Tôi kêu gọi đồng bào của tôi, những người đang trong lực lượng dự bị đến các văn phòng nghĩa vụ quân sự. Hôm nay, tôi đã ký một sắc lệnh về tổng động viên" -  Denis Pushilin, thủ lĩnh phe ly khai ở Donetsk, thông báo.

Theo Reuters, còi cảnh báo vang lên ở Donetsk sau khi nhà nước ly khai này cùng với Luhansk thông báo về việc sơ tán hàng trăm nghìn người sang Nga, với phụ nữ, trẻ em và người già đi trước.

Trong vòng vài giờ sau thông báo sơ tán, các gia đình đã tập hợp để lên xe buýt tại một điểm sơ tán ở Donetsk. Từ điểm sơ tán này, khoảng 700.000 người sẽ rời đi.

Hầu hết trong số vài triệu dân thường ở 2 khu vực ly khai đông Ukraina là người nói tiếng Nga, nhiều người đã được Mátxcơva cấp quyền công dân.

Hoạt động sơ tán bắt đầu sau khi khu vực ly khai ở miền đông Ukraina ghi nhận trận pháo kích dữ dội nhất trong nhiều năm vào ngày 18.2. Pháo kích đã bắt đầu từ 17.2 và tăng cường độ trong ngày 18.2.

Vài giờ sau thông báo, một chiếc xe Jeep đã phát nổ bên ngoài tòa nhà chính phủ của phe nổi dậy ở thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng cùng tên. Truyền thông Nga cho hay, chiếc xe phát nổ thuộc về một quan chức ly khai.

Phe ly khai đã kiểm soát khu vực đông Ukraina từ năm 2014. Kiev cho biết, hơn 14.000 người đã chết trong cuộc xung đột ở đông Ukraina.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden "có lý do" để tin Nga đã quyết định tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraina.

Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau

Ngọc Vân |

Thông tin về việc Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau được đưa ra sau khi Nga tuyên bố nguy cơ xung đột ở miền đông Ukraina vẫn cao.

Ukraina bị tấn công mạng vào Bộ quốc phòng, ngân hàng nhà nước

Hải Anh |

Ukraina thông tin ngày 15.2, các trang web của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang cũng như 2 ngân hàng nhà nước đã bị tấn công mạng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Ông Biden "có lý do" để tin Nga đã quyết định tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraina.

Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau

Ngọc Vân |

Thông tin về việc Ukraina và Donbass cáo buộc pháo kích lẫn nhau được đưa ra sau khi Nga tuyên bố nguy cơ xung đột ở miền đông Ukraina vẫn cao.

Ukraina bị tấn công mạng vào Bộ quốc phòng, ngân hàng nhà nước

Hải Anh |

Ukraina thông tin ngày 15.2, các trang web của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang cũng như 2 ngân hàng nhà nước đã bị tấn công mạng.