Theo RT, các vụ cháy và nổ lớn đã được báo cáo ở đường liên lạc tại khu vực Donbass bị chiến tranh tàn phá của Ukraina. Các lực lượng của Kiev và lực lượng ly khai ở Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) đang cáo buộc nhau gây hấn chỉ vài giờ sau khi Điện Kremlin cảnh báo các cuộc giao tranh mới có thể xảy ra.
Ngày 17.2, lãnh đạo nước cộng hoà ly khai Donetsk (DPR) không được công nhận ở phía đông Ukraina cho biết, quân đội chính phủ đã tấn công vùng ngoại ô lãnh thổ của họ. Theo DPR, các đơn vị từ Kiev đã bắn vào một số thị trấn và làng mạc bằng súng cối 82 mm, lựu đạn cầm tay và súng trường.
Lực lượng vũ trang Ukraina sau đó báo cáo rằng, một khu định cư nằm gần cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (DPR) - một lãnh thổ ly khai khác trong khu vực - đã bị tấn công và các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một trường mẫu giáo ở phía bên do lực lượng chính phủ kiểm soát bị trúng đạn pháo. Các nhà chức trách cho biết có hai dân thường bị thương, tên lửa đã bắn trúng trường học và một nửa khu vực bị mất điện. Cư dân đã được sơ tán.
Ukraina đã bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến với hai lãnh thổ ly khai kể từ năm 2014, khi phe ly khai tuyên bố là nước cộng hòa độc lập sau khi Tổng thống lúc đó là Viktor Yanukovych bị lật đổ trong các cuộc biểu tình trên đường phố. Các quan chức Ukraina cùng với các nước phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ phiến quân và châm ngòi cho cuộc xung đột.
Mátxcơva phủ nhận là một bên tham chiến và không chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở Donbass là các quốc gia độc lập.
Tuy nhiên, trong tuần này, Quốc hội Nga đã bỏ phiếu ủng hộ một kiến nghị gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, kêu gọi Nga tuyên bố ủng hộ nền độc lập của Donetsk và Lugansk, với 351 nhà lập pháp ủng hộ dự thảo đề xuất và chỉ 16 người phản đối. Tổng thống Putin tuyên bố ủng hộ một giải pháp ngoại giao và tin rằng các thỏa thuận Minsk nên được tôn trọng, nhưng vẫn chưa phản hồi chính thức về đề xuất này.
Ngày 16.2, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, rất có thể Ukraina sẽ tìm kiếm một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột. “Thực tế là một hoạt động quân sự và nỗ lực giải quyết các vấn đề về sử dụng vũ lực ở phía đông nam là hoàn toàn có thật. Xác suất này là cao và có thật" - ông Peskov nói.